Hải Phòng dự kiến chi 269 tỷ đồng tặng quà, lãnh đạo thành phố nói gì?

TP - Trước thông tin trái chiều về việc TP Hải Phòng chi 269 tỷ tặng quà cho người dân nhân kỷ niệm ngày giải phóng, trong buổi họp thường kỳ UBND TP Hải Phòng vào sáng 3/3, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Quyết định tặng quà gây xôn xao dư luận

Tại kì họp bất thường HĐND TP Hải Phòng khóa 15 nhiệm kì 2016 - 2021 vào sáng 28/2, thành phố quyết định tặng quà mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Theo đề xuất của UBND thành phố, 644.324 hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố sẽ nhận được quà tặng là hiện vật trị giá không quá 500.000 đồng/suất gồm 1 bộ ấm chén và 01 lá cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí dự kiến là 269 tỷ đồng. Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trong tháng 6/2020. Riêng cờ Tổ quốc sẽ được tặng trước ngày kỷ niệm 65 năm Giải phóng Hải Phòng (13/05/2020).

Trả lời báo chí, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, trước ý kiến về việc dành số tiền tặng quà cho việc phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua công tác phòng, chống dịch của Hải Phòng vẫn rất tốt. Hiện, vẫn chưa có ca nào dương tính với Covid-19. Người về từ vùng dịch được đưa vào khoanh vùng dập dịch đúng quy trình. 

Nghị quyết của thành phố Hải Phòng sau đó được chia sẻ lan rộng trên nhiều diễn đàn lớn, đa số cư dân mạng khen ngợi và cho rằng việc tặng quà này rất ý nghĩa. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều.

“Tôi là người Hải Phòng dù sống xa quê nhưng nghe vậy đã thấy rạo rực, vui và tự hào lắm. Xin chúc thành phố ngày càng vững mạnh, thành công, phát triển mạnh mẽ nhiều nhiều hơn nữa”, Facebooker Đào Huyền bình luận.

Theo chia sẻ bà Phạm Thị Nhung (62 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng): “Đây là việc làm rất ý nghĩa của thành phố dành cho người dân chúng tôi nhất là lại vào đúng dịp kỷ niệm đặc biệt. Việc tặng cờ tổ quốc cho từng hộ dân sẽ tạo tiền lệ tốt mỗi dịp lễ tết, thôn xóm, phố phường sẽ rực đỏ cờ hoa”.

Bên cạnh những ý kiến tích cực, nhiều tài khoản trên mạng xã hội cũng bày tỏ việc tặng món quà mà nhà nào cũng có là không cần thiết và mừng kỷ niệm giải phóng có thể thay đổi bằng hình thức khác như xây dựng nhiều công trình an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo.

Tài khoản Nam Vũ Hoàng cho biết: “Quá lãng phí, xây được không biết bao ki-lô-mét đường nông thôn đang xuống cấp. Ấm chén nhà nào cũng có lại để rọ, thời buổi nào còn quà với cáp, việc làm thực tế sẽ được lòng dân hơn”.

“Tiền đó xây nhà tình thương, sửa chữa nâng cấp lại bệnh viện, trường học, đường giao thông nông thôn có phải thiết thực và ý nghĩa hơn không? Ấm chén có 2 bộ cũng chật nhà, quà kỷ niệm mà san sẻ được cho người cần cũng là một việc có ý nghĩa”, tài khoản Phạm Mạnh Cường chia sẻ.

Thay lời tri ân

Tại buổi họp thường kỳ UBND TP Hải Phòng vào sáng 3/3, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc tặng quà này còn thể hiện sự gắn bó, tình cảm, trách nhiệm của chính quyền với dân; hướng tới sự đồng thuận và trách nhiệm ở cả chính quyền và nhân dân thành phố trong chặng đường sắp tới.

Theo đó, việc tặng quà cho người dân nhân dịp này giá trị mặt vật chất chỉ là phần nhỏ. Giá trị mà lãnh đạo thành phố Hải Phòng muốn hướng tới là thể hiện sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền Hải Phòng với người dân.

Trước ý kiến của người dân cho rằng việc tặng quà là lãng phí, ông Bình cho biết: “Chúng ta có nghiên cứu, có tổng kết, nhìn nhận cả quá trình của thành phố trong nhiều năm, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan Trung ương. Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp và thảo luận, trình các cơ quan có thẩm quyền của HĐND thành phố về vấn đề này.  HĐND thành phố xem xét và biểu quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình chuẩn bị, thành phố Hải Phòng thành lập một tổ công tác khảo sát thực tiễn, xem xét đánh giá để chọn được mặt hàng có ý nghĩa nhất, phù hợp với số đông là hàng Việt Nam chất lượng cao và giá cả phù hợp”.

Theo báo cáo ban đầu, bộ ấm chén ngoài thị trường có giá 700 nghìn đồng nhưng quá trình thương thảo với đơn vị sản xuất, mức giá chỉ còn khoảng trên 50% giá ban đầu.

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đề cập một loạt chính sách an sinh xã hội cho người dân như hỗ trợ học phí các cấp học; tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách dịp Tết; tặng quà học sinh giỏi của thành phố.

Nên rà soát vì đây là tiền thuế của dân

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Hải Phòng dự kiến chi 269 tỷ đồng mua ấm chén tặng người dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Dư luận rất quan tâm đến câu chuyện này và hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau, có ý kiến nói nên tính toán và cũng có ý kiến đồng tình.

Theo luật Ngân sách Nhà nước thẩm quyền thuộc về TP. Hải Phòng. Trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước và các luật liên quan, Hải Phòng nên rà soát, vì đây là tiền thuế của dân, phải làm đúng luật, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều việc cần làm.

VĂN KIÊN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.