Khó khăn giải thoát 300 hộ dân bị lũ cô lập ở Bình Lập

Bán đảo Bình Lập bị cô lập. Ảnh: Tri Nguyên/Báo Khánh Hoà
Bán đảo Bình Lập bị cô lập. Ảnh: Tri Nguyên/Báo Khánh Hoà
TPO - Ông Nguyễn Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Cam Lập (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) cho biết, việc giải thoát cho bán đảo Bình Lập đang bị cô lập do gãy một đoạn cầu 50m nối với Quốc lộ 1A vẫn còn rất khó khăn. 

Người dân đảo Bình Lập phải sử dụng ghe xuồng để chèo vào đất liền vì địa thế của bán đảo khá hiểm trở với suối trước mặt và núi sau lưng. Một đoạn cầu bị gãy đã chia cắt thôn Nước Ngọt với thôn Bình Lập.

Ông Kết cho biết, đã có văn bản báo cáo lên UBND TP Cam Ranh để nhanh chóng tìm hướng giải quyết.

“Chúng tôi đang tìm đường khác để mở. Và đang tính đến phương án phá núi vì không còn cách nào khác. Người dân di chuyển bằng ghe xuồng rất nguy hiểm”- ông Kết nói. 

Về việc khắc phục đoạn cầu bị sập, Chủ tịch UBND TP Cam Ranh cho biết sẽ mất đến khoảng 1 năm mới có thể hoàn thành. 

Theo thống kê của UBND xã Cam Lập, toàn thôn Bình Lập có khoảng 300 hộ dân, sau cơn lũ khủng khiếp, ước tính có 80 ao đìa nuôi thuỷ sản bị trôi dạt, thiệt hại gần 20 tỷ đồng. Tại thôn Nước Ngọt có 3 điểm sạt lở, thôn Bình Lập có 5 tuyến đường bị cản trở giao thông nghiêm trọng. Ngày 25/11, nước lũ tràn về suối đã phá sập một đoạn cầu 50m nối từ Quốc lộ 1A với thôn Bình Lập khiến nơi này bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay, hệ thống điện tại toàn xã Cam Lập bị cắt toàn diện, giao thông nhiều tuyến tê liệt.

Tin liên quan