Liên tiếp đón không khí lạnh, miền núi phía Bắc rét đậm rét hại

Các tỉnh miền bắc đón tết Dương lịch trong điều kiện thời tiết mưa rét.
Các tỉnh miền bắc đón tết Dương lịch trong điều kiện thời tiết mưa rét.
TPO - Sau đợt gió mùa đông bắc đang gây rét cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khoảng 30/12, thêm một đợt gió mùa đông bắc nữa tràn xuống nước ta gây mưa rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc) hiện tại đang gây mưa rét cho các tỉnh Bắc Bộ. Hôm nay và ngày mai (28-29/12), khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020, gió mùa đông bắc tiếp tục tràn xuống nước ta khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, riêng ngày 01 và 02/01/2020 trời rét. 

Cũng do không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta, cùng với đới gió đông ẩm hoạt động nên các tỉnh Trung Bộ dự báo có mưa trên diện rộng trong nhiều ngày. Từ ngày 28 đến 30/12, khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ trời rét.

Từ đêm 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trong đó các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên có nhiều điểm mưa vừa đến mưa to.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 28/12/2019-03/01/2020, thời tiết ít mưa, ngày nắng.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 30/12 đến ngày 3/01/2020, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, riêng ngày 1 và 2/01/2020 trời rét.

MỚI - NÓNG