Người cao 2,57 m ở Cà Mau qua đời

TPO - Một người đàn ông tăng chiều cao bất thường đến 2,57 m vừa tử vong tại Cà Mau vì bệnh suy thận.

Chiều ngày 4/11, gia đình an táng bệnh nhân Hồ Văn Trung, 35 tuổi, cao 2,57 m, tại phần đất ở xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Ông Hồ Văn Trung qua đời vào ngày 2/11 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau do bệnh suy thận. 

Người cao 2,57 m ở Cà Mau qua đời ảnh 1 Ông Hồ Văn Trung lúc lọc thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Vào tháng 10/2018, ông Hồ Văn Trung nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị bệnh thận. Lúc nhập viện, ông Trung cao 2,5m, tuy nhiên vào viện ít lâu, ông Trung bất ngờ cao đến 2,57 m.

Gia đình ông Trung cho biết, hồi năm 17 tuổi, ông Trung có chiều cao bình thường, hơn 1,7m. Nhưng sau cơn bệnh sốt, ông Trung bắt đầu tăng chiều cao bất thường. Mặc cảm với mọi người, ông Trung theo gia đình sống ẩn ở vuông tôm bên rừng đước huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). 

Hơn 17 năm, ông Trung không muốn đến chỗ đông người vì sợ dị nghị. Hễ có bệnh, ông tự mua thuốc ở tiệm về uống. Nhưng khi bệnh nặng, suy thận mãn, phải lọc thận, ông Trung được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị.

Thời gian gần đây, gia đình đưa ông Trung lên tuyến trên để khám, tìm nguyên nhân tăng chiều cao bất thường. Các bác sỹ ở TP. HCM đã khám, chẩn đoán ông Trung bị bệnh tuyến yên, dẫn đến tăng chiều cao bất thường. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.