Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà:

Nhật Cường bị khám xét không ảnh hưởng hệ thống công nghệ Hà Nội

Cảnh sát khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng tại cửa hàng Nhật Cường ngày 9/5. Ảnh: TPO
Cảnh sát khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng tại cửa hàng Nhật Cường ngày 9/5. Ảnh: TPO
TPO - Theo Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà, sau khi Cty Nhật Cường bị Bộ Công an khám xét, hệ thống công nghệ trực tuyến của Hà Nội hoạt động bình thường.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 14/5, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về việc Cty Nhật Cường bị Bộ Công an khám xét có ảnh hưởng gì đến hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến của thành phố Hà Nội hay không, bởi đây là đơn vị được cho là đang triển khai nhiều hệ thống dịch vụ công cho Hà Nội.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, vừa qua, có việc Bộ Công an khám xét Cty Nhật Cường. “Cái này tôi nghĩ đây là hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng. Tôi đề nghị là Bộ Công an đã làm như vậy thì các cơ quan báo chí thông tin theo kết luận của cơ quan chức năng”, ông Hà nói.

Về vấn đề “việc này có ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin trực tuyến của thành phố Hà Nội hay không”, ông Hà nói: “tôi được biết là toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường”.

Trước đó, sáng 9/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều cửa hàng, địa điểm trụ sở của Công ty Nhật Cường Mobile tại Hà Nội và nơi ở của một lãnh đạo công ty này.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TPHCM.

Việc cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm của Công ty Nhật Cường khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi pháp nhân này là một trong số những công ty bán lẻ điện thoại "khủng" tại Hà Nội. Nhật Cường Mobile được Sở KHĐT Hà Nội cấp giấy phép ĐKKD vào năm 2001 với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy.

Vài năm gần đây, Công ty Nhật Cường nhảy sang lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin và giành được nhiều gói thầu lớn. Năm 2017, doanh nghiệp này được vinh danh là 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.

Khoảng 10h ngày 9/5, “đại bản doanh”  của Nhật Cường tại số 33 Lý Quốc Sư đã có rất nhiều chiến sỹ CSCĐ và lực lượng công an mặc sắc phục canh chừng nghiêm ngặt, từ ngoài đường cho đến cửa ra vào. Qua cửa kính cửa hàng có thể thấy bên trong tổ công tác đang thực hiện lệnh khám xét. Đến khoảng 13h 20, cuộc khám xét tại đây kết thúc, cảnh sát đã vận chuyển nhiều thùng tài liệu, vật chứng  đã được niêm phong lên xe tải đặc chủng đưa đi.

Khoảng 11h ngày 9/5, ghi nhận tại chung cư Golden Westlake ở 162a Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường, hàng chục cán bộ công an có mặt tại sảnh khu chung cư này. Theo nguồn tin, thời điểm trên lực lượng chức năng tới làm việc tại một căn hộ tại toà B Golden Westlake. Trao đổi với PV lãnh đạo Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh đạo Nhật Cường mobile tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại trụ sở của Công ty Nhật Cường ở địa chỉ số 7 Trần Phú và Trung tâm bảo hành Nhật Cường ở C4 - Giảng Võ, Ba Đình cũng có nhiều cảnh sát tới làm việc. Kết thúc quá trình khám xét, cảnh sát đã chuyển nhiều thùng giấy quấn kín băng dính ra xe ô tô.

Trong khi đó, hệ thống cửa hàng bán điện thoại thuộc hệ thống Nhật Cường trên địa bàn Hà Nội  đồng loạt đóng cửa.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.