Nhiều du khách tử vong khi tắm biển Bình Thuận

Các nạn nhân lần lượt được đưa vào bờ. Ảnh Vnexpress
Các nạn nhân lần lượt được đưa vào bờ. Ảnh Vnexpress
TPO - Tối 10/8, ông Nguyễn Hữu Tân, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ đuối nước làm 4 người tử vong và 1 người mất tích.
Nhiều du khách tử vong khi tắm biển Bình Thuận ảnh 1

Một bệnh nhân bị đuối nước đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện La Gi

Thông tin ban đầu, khoảng 17 ngày 10/8, một nhóm du khách đến tắm biển tại Khu du lịch resort Đất Lành, thị xã La Gi (Bình Thuận). Thời điểm này, khu vực biển đang có sóng lớn và một số người trong nhóm tắm biển đã bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc ông Nguyễn Minh Tâm, nhân viên cứu hộ của resort đã bơi ra ứng cứu, tuy nhiên ông Tâm cũng bị sóng cuốn.

Nhiều du khách tử vong khi tắm biển Bình Thuận ảnh 2Nhiều thân nhân của các nạn nhân trong vụ đuối nước đang túc trực ở bệnh viện La Gi

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Resort Đất Lành đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Tân Tiến (thị xã La Gi) cứu vớt và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã La Gi cấp cứu, tuy nhiên đã có 4 người đã tử vong và 1 người đang mất tích. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bùi Lương Thoại, Nguyễn Thị Ngà, Đoàn Tuyết Hồng Loan cùng 23 tuổi  và Nguyễn Minh Tâm nhân viên cứu hộ.

Hiện 5 người trong nhóm du khách đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gặp nạn du khách này là nhân viên của một công ty ở Bình Dương đi du lịch lưu trú tại một resort Đất Lành.  

Trước đó, báo điện tử Vnexpress đưa tin, sáng 10/8, tại bãi biển Đá Ông Địa, TP Phan Thiết cũng xảy ra vụ đuối nước khác. Đoàn 17 người cùng công ty từ TP HCM ra nghỉ dưỡng cuối tuần tại resort. Hai người đang tắm thì bị nước cuốn. Một người may mắn được cứu. Ông Nghiêm Xuân Việt, 43 tuổi, cũng được đưa vào bờ, nhưng đã chết.

Người dân địa phương cho biết, do ảnh hưởng thời tiết xấu, vùng biển Bình Thuận đang có sóng gió bất thường rất nguy hiểm. Vào buổi chiều, thủy triều rút ra xa, người tắm biển không biết bơi sẽ dễ bị sóng cuốn.

Ông Nguyễn Hữu Tân, Chánh văn phòng  Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết khu vực biển này có nơi cạn, nơi sâu bất thường, khách tắm biển không quen rất dễ gặp nạn.
MỚI - NÓNG