Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Khắc Thận phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
Ông Nguyễn Khắc Thận phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Hôm nay, 10/11, tại Kỳ họp bất thường, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách UBND tỉnh Thái Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay, 10/11, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, đã thông qua Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đặng Trọng Thăng do nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, HĐND tỉnh Thái Bình thực hiện quy trình bầu chủ tịch UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu thống nhất giới thiệu để bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách UBND tỉnh Thái Bình vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: Hoàng Long

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Nguyễn Khắc Thận đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình với số phiếu tín nhiệm cao.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ảnh 2

Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhất trí với kết quả ông Nguyễn Khắc Thận trúng cử vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Xác định đây là vinh dự, nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng, giao trọng trách, ông Thận hứa sẽ nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn thử thách; gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng biểu lộ mong muốn được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức thực hiện mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, tại kỳ họp thứ nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình diễn ra ngày 9/11 đã thảo luận và quyết nghị về việc giới thiệu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh này để HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ảnh 3

Lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Bình chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận - Ảnh: Hoàng Long

Hồ sơ cán bộ cho biết, ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê quán tại huyện Quỳn Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ông Thận bắt đầu công tác ở ngành Kiểm sát.

Từ tháng 2/2016 đến nay, ông Thận đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Trưởng Phòng TN_ MT, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, Giám đốc Sở Nội Vụ.

Từ tháng 7/2019, Thủ tướng Chính phủ  chuẩn y ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến tháng 9/2020, ông Thận được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách hoạt động của UBND tỉnh Thái Bình thay ông Đặng Trọng Thăng nghỉ hưu.

MỚI - NÓNG