Phó chủ tịch phường là F1 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly COVID-19

Phó chủ tịch phường là F1 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly COVID-19
TPO - Phó Chủ tịch UBND một phường ở tỉnh Quảng Trị đang thuộc diện F1 đã tổ chức sinh nhật, chụp ảnh cùng bệnh nhân COVID-19 số 904 (BN904), vi phạm nghiêm trọng quy định giãn cách trong khu cách ly y tế.

Sáng 20/8, BS Nguyễn Xuân Dũng-Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà thông tin, Trung tâm đã có báo cáo gửi Sở Y tế Quảng Trị và UBND TP Đông Hà về việc chấp hành quy định về giãn cách trong khu cách ly y tế, liên quan đến cán bộ thuộc diện thành phố quản lý vào chiều hôm qua.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà là ông H.V.C vào khu cách ly của Trung tâm Y tế TP Đông Hà từ ngày 6/8. Ông C. tiếp xúc gần với 3 trường hợp bệnh nhân COVID-19 xác định tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Châu (221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị). Trong quá trình cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, ông C. và gia đình luôn được các nhân viên y tế ở đây thăm khám, dặn dò và nhắc nhở các quy định về phòng, tránh dịch bệnh trong khu khách ly.

Phó chủ tịch phường là F1 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly COVID-19 ảnh 1Bệnh viện Đa khoa Đông Hà (Trung tâm Y tế TP Đông Hà), nơi đang thực hiện cách ly BN904 là vợ của Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị).

Tuy nhiên lúc 19h30 ngày 15/8, có người quen biết sinh nhật ông C. nên mua bánh kem gửi vào khu cách ly. 20h5 cùng ngày, ông C. gọi vợ mình là BN904 đang bị cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà qua phòng mình để tham gia bữa sinh nhật. Sau đó BN904 qua chụp ảnh, ghi hình để lưu giữ làm kỷ niệm. Đến 20h8, BN904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình. Theo lời ông C. thuật lại, khi qua phòng ông C, BN904 chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Sau đó con của ông C. lấy máy điện thoại của ông đăng các hình ảnh buổi sinh nhật lên Facebook.

Phó chủ tịch phường là F1 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly COVID-19 ảnh 2Theo lời ông C., con của ông đã đưa hình ảnh sinh nhật trong khu cách ly lên mạng xã hội.

Sau khi biết được sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp vào gặp ông C., yêu cầu ông thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội.

Phó chủ tịch phường là F1 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly COVID-19 ảnh 3Hình ảnh sinh nhật của ông Phó Chủ tịch phường 5 (TP Đông Hà) H.V.C đưa lên Facebook. Sau đó bác sĩ phụ trách khu cách ly vào trực tiếp gặp ông Cương, yêu cầu gỡ bài trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Đông Hà, gia đình ông C. được đưa vào cách ly lúc 21h30 ngày 6/8. Ngày 13/8, vợ ông C. là BN904 được công bố là bệnh nhân COVID-19 thì được cán bộ trực khu cách ly tách biệt với các thành viên còn lại trong gia đình có kết quả âm tính (ông C., 2 người con và 1 cháu). Thế nhưng, khoảng 19h30 ngày 16/8, ông C. vẫn đem đồ ăn qua cho BN904 và bị nhân viên y tế nhắc nhở. (Hữu Thành)

Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ngày 20/8, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

BN 100 tuổi mắc COVID-19 là cụ bà trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Ngày 2/8, cụ được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 và là trường hợp thứ 592 ở Việt Nam nhiễm SARS-CoV-2.

Sau gần 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân trải qua 5 lần lấy mẫu xét nghiệm. 4 lần đầu đều cho kết quả dương tính và ở lần xét nghiệm thứ 5, cụ bà nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, BN tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Theo thống kê mới nhất, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho 54 ca nhiễm SARS-CoV-2, còn Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam là 24 ca.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 95 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. (Hoài Văn)

Hải Dương: 13 trường hợp F1 liên quan lớp học thêm cùng BN971

Liên quan đến BN971, theo cập nhật đến sáng 19/8 đã rà soát và xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc với BN971 tại lớp học thêm.

2 trường hợp F1 thuộc phường Phạm Ngũ Lão là cô giáo P.T.N, sinh năm 1986 và cháu N.H.Q, sinh năm 2012 (con trai cô N.) đang được cách ly tập trung tại KTX Trường THPT Nguyễn Trãi; 11 F2 được hướng dẫn cách ly và giám sát sức khoẻ tại nhà.

Phường Bình Hàn xác định 11 trường hợp F1 (là bạn học cùng lớp với bệnh nhân 971). Phường tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2 khác.

Liên quan đến việc truy vết các trường hợp tiếp xúc với BN971 tại lớp học thêm ở nhà cô giáo P.T.N, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương đang phối hợp với phường Phạm Ngũ Lão và các phường khác khẩn trương rà soát, lập danh sách để kịp thời có biện pháp cách ly, xử lý.
Trước đó, từ ngày 29/7 đến 9/8, BN971 đi học thêm tại nhà cô giáo P.T.N. Bệnh nhân học 2 ca/ngày (buổi sáng từ 9 giờ-11 giờ, buổi chiều từ 19 giờ-21 giờ). Mẹ bệnh nhân trực tiếp đưa đón cũng đã mắc COVID-19. Trong gia đình còn có bố BN971 mắc COVID-19. (Thuận Phương)

Tích cực truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân tại Bệnh viện E Hà Nội

Sau khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, BV E đã thông báo tạm ngừng tiếp đón bệnh nhân. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy viết người tiếp xúc gần để tiến hành lấy mẫu, cách ly theo đúng quy định.

Theo đó, báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy, liên quan đến trường hợp bệnh nhân COVID-19 mới đây tại Hà Nội đã tới Bệnh viện E khám bệnh và có tiền sử tiếp xúc nhiều người, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy viết người tiếp xúc gần để tiến hành lấy mẫu, cách ly theo đúng quy định; đồng thời tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà người thân của bệnh nhân ở và các khu vực liên quan để nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không hoang mang.

Trước đó, vào đêm 19/8, ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh dương tính có liên quan đến Bệnh viện E, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã làm việc khẩn với Bệnh viện E về công tác phòng chống dịch của bệnh viện. Ông Khuê yêu cầu lấy mẫu toàn bộ của cán bộ trong Bệnh viện E để tìm yếu tố dịch tễ.

Tại buổi làm việc PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị ngay trong đêm nay, Bệnh viện E phải xây dựng phương án chống dịch, chống lây nhiễm chéo và cách ly cho người bệnh điều trị nội trú và nhân viên y tế tại đây, nhất là khi bệnh viện tạm thời đóng cửa. Mặt khác, yêu cầu bệnh viện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này tại cộng đồng và tại bệnh viện. Tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này đều phải khai báo y tế một cách trung thực.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị Giám đốc Sở Y tế  Phú Thọ điều tra dịch tễ bệnh nhân trên Phú Thọ và đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư  phối hợp cùng khai thác thêm dịch tễ liên quan đến bệnh nhân. Bệnh nhân tiếp tục được đề nghị xét nghiệm ngay trong đêm. 

Thông qua đường dây nóng, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã chỉ đạo Bệnh viện liên hệ và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để quản lý, chăm sóc, điều trị; đồng thời đã chỉ đạo Bệnh viện mời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội làm việc. Để bảo đảm công tác phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện và cộng đồng, Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương thực hiện:

Nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc quản lý, cách ly triệt để người bệnh, người tiếp xúc với ca bệnh dương tính; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng theo quy định tại Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”. (Quảng An)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.