Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nói về khả năng lây Covid-19 trên máy bay

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành
Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành
TPO - Theo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành, trên máy bay, các khu vực công cộng sử dụng chung thường có nguy cơ lây nhiễm lớn nhất, đặc biệt là nhà vệ sinh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chiều 9/3, trên chuyến bay VN0054, theo kết quả điều tra có 217 hành khách và phi hành đoàn. Hành khách ở khoang Vip có 21 người; khoang phổ thông có 180 người; tổ bay và tiếp viên 16 người.

Thành phố đã xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hạng phổ thông; 21/21 hành khách hạng thương gia, trong đó 11 người đã từng lưu trú tại Hà Nội. 11/16 thành viên tổ bay và tiếp viên.

Theo báo cáo, trong số này, 88 người có lưu trú hoặc sinh sống tại Hà Nội, hiện đang có mặt là 41; đã chuyển đi nơi khác là 47.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có 53 người trong đó hiện chỉ còn 15 người đang cách ly, 38 người đã di chuyển đi nơi khác. Quận Đống Đa có 13 người, trong đó hiện chỉ còn 6 người đang cách ly, 7 người đã di chuyển đi nơi khác. Quận Ba Đình có 8 người, trong đó hiện chỉ còn 7 người đang cách ly, 1 người đã chuyển đi nơi khác.

Quận Long Biên có 6 người, quận Hai Bà Trưng có 3 người; quận Cầu Giấy có 2 người; quận Tây Hồ có 2 người đều đang được cách ly. Huyện Hoài Đức có 1 người đã chuyển TP HCM.

Tính đến nay, đã có 12 hành khách trên chuyến bay VN0054 được xác định dương tính với Covid-19, trong đó có 10 du khách người Anh và bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nh., bệnh nhân số 21 Nguyễn Quang Th..

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, đơn vị đã tiến hành khử trùng tất cả các chuyến bay quốc tế.

Về 16 phi công và tiếp viên thực hiện chuyến bay VN0054, ông Thành cho biết, toàn bộ đang nằm trong diện cách ly và giám sát y tế ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

“Đến thời điểm này (tối 9/3), trong 12 tiếp viên thì 11 đã có kết quả âm tính. Một trường hợp ở Long Biên (Hà Nội) đã tiến hành thử, hy vọng có kết quả tích cực”, ông Thành nói. Theo ông Thành, trong 4 phi công (1 phi công nước ngoài, 3 phi công Việt Nam), có 3 người có kết quả âm tính.

Liên quan đến các chuyến bay tiếp theo của tàu bay thực hiện chuyến bay VN0054, ông Thành cho biết, tất cả các tiếp viên, phi công, kỹ sư tham gia vận hành đều tiến hành đúng các quy định.

Nói về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên máy bay, ông Thành cho biết, thường các khu vực công cộng, sử dụng chung trên máy bay, như nhà vệ sinh thường có nguy cơ lớn nhất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.