Trang bị đồ bảo hộ cho lái xe hàng xuất khẩu thay vì phải cách ly 14 ngày

Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nêu ý kiến về việc đề xuất cho lái xe mặc đồ bảo hộ thay vì phải cách ly. Ảnh: K. Lực
Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nêu ý kiến về việc đề xuất cho lái xe mặc đồ bảo hộ thay vì phải cách ly. Ảnh: K. Lực
TPO - Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo ngành Y tế tỉnh xây dựng quy định để thực hiện việc cho lái xe hàng xuất nhập khẩu sử dụng đồ bảo hộ theo quy chuẩn của ngành Y thay vì phải cách ly 14 ngày.

Sáng nay (11/2), lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp bàn công tác phòng, chống dịch virus Corona tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc). Chủ trì có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, vấn đề cho phép các tài xế chở hàng qua biên giới mặc đồ bảo hộ chống dịch để không phải cách ly 14 ngày đã được đưa ra bàn thảo trước khi tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến các bộ ngành trung ương về vấn đề này.

Theo các ngành chức năng địa phương, công việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, tất cả cặp chợ biên giới, cửa khẩu phụ sang Trung Quốc đều đã bị siết chặt, dẫn đến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên chưa được thực hiện

Trang bị đồ bảo hộ cho lái xe hàng xuất khẩu thay vì phải cách ly 14 ngày ảnh 1

Các bộ bảo hộ phòng dịch này phải được các cơ quan chức năng Bộ y tế kiểm định sau đó trang bị cho các lái xe hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt -Trung  .Ảnh: TL

Trang bị đồ bảo hộ cho lái xe hàng xuất khẩu thay vì phải cách ly 14 ngày ảnh 2

Hiện nay, đội ngũ y tế đang sử dụng bộ đồ hảo hộ này để làm việc, thay vì phải cách ly dài ngày .Ảnh: TL

Trang bị đồ bảo hộ cho lái xe hàng xuất khẩu thay vì phải cách ly 14 ngày ảnh 3

Hiện nay, cửa khẩu Hữu Nghị vẫn còn tồn, ứ trên 300 xe nông sản, hoa quả (ảnh chụp sáng nay 11/2) .Ảnh: Duy Chiến

Hiện cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thông quan trở lại nhưng yêu cầu tài xế đi về qua biên giới phải cách ly 14 ngày dẫn tới nhiều khó khăn. Thêm nữa, cơ sở hạ tầng cũng không đủ để cách ly hàng trăm người một lúc. Chưa kể, tài xế đó bị cách ly thì ai sẽ là người lái xe về, nếu cứ để ở cửa khẩu thì không có chỗ.

Các ngành chức năng nêu ý kiến, cách đơn giản nhất lúc này là trang bị cho các tài xế, chủ hàng chở hàng sang biên giới bộ quần áo bảo hộ phòng dịch theo tiêu chuẩn, chất lượng của Bộ Y tế.

Các tài xế, chủ hàng mua lại bộ quần áo đó, mặc theo chỉ dẫn rồi lái xe hàng sang chợ Bằng Tường (Trung Quốc). 

Bán hàng ở Trung Quốc xong trở về Việt Nam thì cơ quan kiểm dịch sẽ khử trùng và thu hồi lại toàn bộ số quần áo đó mang đi tiêu hủy. Như vậy tài xế, chủ hàng sẽ không phải cách ly.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tính đến chiều tối 10/2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn còn 396 xe chở nông sản, hoa quả tồn, ứ.

Sáng nay (11/2), ước tính khoảng 31 xe hàng được thông quan (trong đó có 25 xe trái cây như thanh long, dưa hấu, mít, nhãn và linh kiện điện tử).

Cuộc họp kết thúc, Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo ngành Y tế Lạng Sơn xây dựng quy định thực hiện theo Văn bản số 568 ngày 8/2/2020 của Bộ Y tế. Theo đó, sẽ thực hiện việc cho lái xe hàng XNK sử dụng đồ bảo hộ theo quy chuẩn của ngành Y thay vì phải cách ly 14 ngày.

MỚI - NÓNG