UBND TP HCM trao quyết định bổ nhiệm cho 2 nhân sự lãnh đạo

Bà Lê Thúy Hằng (cầm hoa) được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn
Bà Lê Thúy Hằng (cầm hoa) được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn
Sáng 2-12, UBND TP HCM đã tổ chức lễ trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định của UBND TP HCM về bổ nhiệm bà Lê Thúy Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Hằng sinh năm 1970, quê quán TP Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh; thạc sĩ tài chính ngân hàng. Trình độ lý luận: cao cấp lý luận chính trị.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cũng trao quyết định của UBND TP về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6 khóa X nhiệm kỳ 2016–2021 đối với bà Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành đoàn TP.

UBND TP HCM trao quyết định bổ nhiệm cho 2 nhân sự lãnh đạo ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng bà Vương Thanh Liễu nhận nhiệm vụ mới tại quận 6.

Bà Liễu sinh năm 1983, quê quán TP HCM. Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế, cử nhân triết học, thạc sĩ chính trị ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trình độ lý luận: cao cấp lý luận chính trị.

Chúc mừng các cá nhân vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo UBND TP HCM mong muốn họ đoàn kết, phát huy năng lực chuyên môn, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.