Xử phạt nữ điều dưỡng sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 của đồng nghiệp

Nhân viên y tế TP Đà Nẵng làm việc trong khu vực cách ly y tế hồi tháng 8/2020. Ảnh: Nguyễn Thành
Nhân viên y tế TP Đà Nẵng làm việc trong khu vực cách ly y tế hồi tháng 8/2020. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Nữ điều dưỡng sửa kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của đồng nghiệp ở Đà Nẵng từ âm tính thành dương tính bị phạt 7,5 triệu đồng và người phát tán lên mạng xã hội bị phạt 12,5 triệu đồng. 

Chiều 15/12, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: Đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với N.T.T.M. (24 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Đ.N.T.T. (24 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo đó, N.T.T.M. (hiện là điều dưỡng, công tác tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “Giả mạo tổ chức và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức”. Trong khi, Đ.N.T.T. bị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “Đưa thông tin sai sự thật”.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chiều 2/12, mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của bà N.T.K.A (45 tuổi, trú quận Liên Chiểu), là nhân viên Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Giấy xét nghiệm do Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu ban hành, đơn vị thực hiện xét nghiệm là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng.

Do bà N.T.K.A. tham gia lớp học điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng nên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi vào bệnh viện. Ngày 1/12, bà A. được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 2/12 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu làm giấy xác nhận kết quả để bà A. tham gia lớp học tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tuy nhiên, khi bà A. để giấy xác nhận này tại nơi làm việc - khoa Nhi, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu thì nữ điều dưỡng là N.T.T.M chụp lại. Sau đó, nữ điều dưỡng M. sửa kết quả từ “âm tính” thành “dương tính” và gửi cho một người bạn với mục đích trêu chọc nhưng gửi nhầm vào một nhóm trò chuyện trên Zalo có 16 thành viên.

Còn Đ.N.T.T. khi thấy hình ảnh gửi trên nhóm zalo thì lấy về đăng lên trang Facebook cá nhân. Đ.N.T.T giải thích việc đăng tải là nhằm cảnh báo người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Sự việc sau đó lan truyền, gây xôn xao dư luận TP Đà Nẵng, trong khi địa phương này đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh lây lan, thu hút du khách, kích cầu du lịch.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.