Hãng xe nào bán được nhiều ôtô nhất trong năm 2018?

TPO - Vượt qua cả Volkswagen và Toyota, liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi đã trở thành hãng xe có doanh số cao nhất trong năm 2018 với số lượng ôtô bán ra khổng lồ.
Năm 2018 vừa qua, Renault-Nissan-Mitsubishi đã đạt được tổng doanh số 10,76 chiếc xe, chiếm 1/9 số lượng ôtô và xe thương mại nhẹ bán ra trên toàn cầu, trở thành hãng xe mạnh nhất trong ngành sản xuất ôtô.
Doanh số này nhờ vào số lượng xe thương mại nhẹ tăng doanh số 13,5% lên mức 2 triệu chiếc và doanh số tích lũy của xe điện tăng 34% lên mức 725.000 chiếc. 
Hãng xe nào bán được nhiều ôtô nhất trong năm 2018? ảnh 1 Liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi đạt doanh số cao nhất năm 2018.
Nếu tính theo từng thành viên của liên minh, Renault và Mitsubishi đã có mức tăng trưởng 3,2% và 18,3% so với năm 2017. Tuy bán được nhiều hơn tổng của Renault và Mitsubishi nhưng doanh số của Nissan đã giảm 2,8% xuống còn 5.653.683 chiếc.
Là một phần kế hoạch 2022, liên minh này dự báo các khoản hỗ trợ hãng năm sẽ tăng trên 10 tỷ euro trước khi kết thúc năm 2022. Và sẽ có khoảng 40 mẫu xe "thuộc các cấp độ tự động lái" và 12 mẫu xe điện sẽ được ra mắt trong thời gian diễn ra kế hoạch.
Tính theo thị trường, ôtô của Renault phổ biến nhất ở Pháp, Nissan ở Trung Quốc và Mitsubishi ở Indonesia. Hợp lại với nhau, liên minh này phổ biến nhất tại Trung Quốc (1,9 triệu chiếc), Mỹ (1,6 triệu chiếc), Pháp (763.984 chiếc), Nhật (727.823 chiếc) và Nga (648.795 chiếc).
Hãng xe nào bán được nhiều ôtô nhất trong năm 2018? ảnh 2 Hãng Renault rất phổ biến nhất tại "quê nhà" Pháp.
Kỳ vọng bán hàng của Renault-Nissan-Mitsubishi trong năm 2019 rất cao, và thậm chí liên minh cũng muốn đạt một kỷ lục doanh số mới. Tuy nhiên, cuối năm 2018, liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi đã gặp phải rắc rối khi chủ tịch Carlos Ghosn vướng phải nghi án gian lận tài chính khiến ông mất chức vụ tại cả 3 hãng xe, điều đó phần nào có thể ảnh hưởng đến doanh số của liên minh này trong năm 2019.
Tập đoàn Volkswagen năm vừa qua bán được tổng số xe 10,6 triệu chiếc, là hãng xe có doanh số thứ 2 toàn cầu, Toyota với các thương hiệu con Lexus và Daihatsu bán được 10,39 triệu chiếc, đứng thứ 3.
Theo Theo Autoevolution
MỚI - NÓNG