Hyundai đăng ký tên Bayon cho mẫu xe mới?

TPO - Hyundai Motor chắc chắn đang phát triển các ôtô mới cho tương lai, và tín hiệu gần đây cho thấy một trong số đó có thể mang tên gọi Bayon.
Tên nhãn hiệu này được Hyundai nộp vào giữa tháng 5 lên Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO), và thuộc danh mục "ôtô, xe thể thao, xe van, xe tải, xe buýt có động cơ, xe điện, các bộ phận và phụ kiện cho ôtô".
Hyundai đăng ký tên Bayon cho mẫu xe mới? ảnh 1 Đăng ký cho tên nhãn hiệu Bayon của Hyundai.
Theo WikipediaTheKoreanCarBlog, từ "Bayon" không có điểm chung nào với ngành công nghiệp ôtô, mà đây là một ngôi đền Khmer nằm ở khu di tích Angkor (Campuchia), được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 hoặc đầu thế kỷ 13 với nhiều khuôn mặt bằng đá tươi cười.
Hiện tại, Bayon không hợp để trở thành một mẫu xe của Genesis, vì vậy tên nhãn hiệu này có thể sẽ dành cho Hyundai hoặc Kia. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng nó sẽ là một ý tưởng được gác lại.
Hyundai đăng ký tên Bayon cho mẫu xe mới? ảnh 2 Quá trình tên nhãn hiệu được phê duyệt.
Theo dự đoán, Hyundai có thể sẽ sử dụng đó cho một mẫu crossover mới với kiểu dáng trẻ trung, dựa theo các bức tượng với mặt cười của ngôi đền hoặc có thể là một mẫu xe điện.
Hoặc tốt hơn nữa là sự kết hợp của cả hai, crossover và SUV không phát thải đang rất phổ biến hiện nay. Đây hoàn toàn có thể là một phiên bản "xào nấu" lại của một mẫu xe đang có hoặc sẽ là một mẫu xe hoàn toàn mới.
Theo Theo Carscoops
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.