Nhẫn tâm chặt hạ cả trăm cây cà phê của một hộ dân trong đêm

Vườn cà phê bị chặt hạ ngổn ngang
Vườn cà phê bị chặt hạ ngổn ngang
TPO - Vừa bước chân vào vườn cà phê, vợ chồng anh Vũ Xuân Hải thảng thốt phát hiện gần trăm cây cà phê chuẩn bị cho thu hoạch đã bị kẻ nào chặt hạ, đổ rạp trên mặt đất. 

Ngày 26/12, Công an xã Hòa Ninh phối hợp cùng Công an huyện Di Linh tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng chặt hạ vườn cà phê của gia đình anh Vũ Xuân Hải (trú Thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng).

Sáng hôm trước (25/12), khi đi thăm vườn, vợ chồng anh Hải sững sờ phát hiện hàng loạt cây cà phê đang ra trái bói bị chặt hạ lìa khỏi gốc, ngã đổ ngổn ngang. Nạn nhân đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và Công an xã Hòa Ninh.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra truy tìm đối tượng phá hoại tài sản của công dân. Qua kiểm đếm tại hiện trường cho thấy có 85 cây cà phê (3 năm tuổi) trên diện tích gần 1.000m2 đang cho thu hoạch trái bói bị chặt hạ.

Nhẫn tâm chặt hạ cả trăm cây cà phê của một hộ dân trong đêm ảnh 1 Cà phê chuẩn bị cho thu hoạch bị lén lút chặt hạ

Diện tích cà phê bị phá hoại nằm trong vườn cà phê rộng 1 ha mà gia đình anh Vũ Xuân Hải canh tác hơn 20 năm nay. Cách đây 3 năm, gia đình anh đầu tư cải tạo, trồng mới một phần diện tích của khu vườn. Số cây cà phê trồng mới chuẩn bị cho thu hoạch trái bói thì bị chặt phá gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Cũng theo anh Hải, vườn cà phê rộng 1 ha này chưa từng xảy ra tranh chấp, gia đình anh từ trước đến nay sống hòa đồng với bà con hàng xóm,  không có mâu thuẫn, xung đột với ai.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.