Bộ GD&ĐT nói gì về lùi thời gian kết thúc năm học?

Bộ GD&ĐT nói gì về lùi thời gian kết thúc năm học?
TPO - Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 dự kiến là ngày 30/6 và kỳ thi THPT quốc gia dự kiến từ ngày 23/7 đến 26/7.

Đưa ra đề xuất này, Bộ GD&ĐT cho biết tính đến thời điểm hiện tại, học sinh toàn quốc đã lùi lịch học 4 tuần chính vì vậy, thời gian kết thúc năm học cũng phải lùi tương tự.

Trước đó, tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đánh giá việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 ngày 21/2 tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng theo quy định, chỉ địa phương có dịch mới được cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học thì sẽ rất khó khăn thực hiện chương trình giáo dục. Bộ đang xem xét phương án cho học sinh đi học lại từ ngày 2/3.

Tính đến chiều qua, 21/2, 63 /63 địa phương đã có văn bản cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.