Chấm thi Ngữ văn ở TPHCM: Bài hay ít, chỉ có 6 em được 9 điểm

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại TPHCM
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại TPHCM
TPO - Trong hơn 68.000 bài thi Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia ở TPHCM được chấm có 61.000 bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên; 6 bài thi đạt điểm 9.

Sáng 5/7, thông tin từ ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết TPHCM đã chấm xong môn thi Ngữ văn. Đây là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo đó, trong hơn 68.000 bài thi Ngữ văn đã chấm có 61.325 bài đạt điểm từ 5 trở lên chiếm tỉ lệ 89,4%. Số bài thi đạt điểm 8 là 1.366 bài (tỉ lệ 1,9%). Toàn thành phố có 6 bài thi đạt điểm 9.

Trong khi đó, theo nhận xét của một giáo viên tham gia chấm thi Ngữ văn, số lượng bài văn hay của thí sinh không nhiều, tính sáng tạo chưa cao và đa phần các em chỉ mới dừng lại ở mức cơ bản. 

Được biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, TPHCM có hơn 71.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia. Đây là địa phương có số thí sinh lớn thứ 2 cả nước sau Hà Nội. 

Do đó, để thực hiện công tác chấm thi, Sở GD&ĐT TPHCM huy động 2.000 người, trong đó môn Ngữ văn đến gần 700 cán bộ, gồm khoảng 620 cán bộ chấm thi, 80 cán bộ kiểm tra soi dò, đối sánh, còn lại phụ trách làm phách. Các phòng chấm thi được lắp ít nhất 3 camera.
Riêng bài thi trắc nghiệm, địa phương này do ĐH Quốc gia TPHCM phụ trách chấm. Dự kiến, công tác chấm thi sẽ hoàn tất trong vài ngày tới...
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.