Đề thi văn lớp 10 tại Hà Nội: “Sang thu” của Hữu Thỉnh vào đề

TPO - Sau 120 phút làm bài thi, thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành môn thi đầu tiên - môn Ngữ Văn. Đề thi Ngữ văn thi vào lớp 10 của Hà Nội ra vào bài thơ "Sang thu" của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Sáng nay, gần 86.000 học sinh Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2019-2020.

Đề thi gồm 2 phần, 7 câu hỏi, thí sinh làm bài theo hình thức tự luận, trong thời gian 120 phút.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Ngữ văn:

Đề thi văn lớp 10 tại Hà Nội: “Sang thu” của Hữu Thỉnh vào đề ảnh 1 Ảnh Nguyễn Hà.

Đề bài gồm 2 phần, phần I yêu cầu thí sinh xác định thể loại, nêu cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ và phân tích hiệu quả của phép tu từ trong bài thơ "Sang thu" của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Phần II đưa ra đoạn trích yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của chính mình".

Tiền phong sẽ cập nhật gợi ý giải đề thi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.