Điểm nhấn giáo dục: Nhiều nghi vấn vụ học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên

Điểm nhấn giáo dục: Nhiều nghi vấn vụ học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên
TPO - Học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe suốt 9 tiếng đồng hồ; Trường Gateway gắn mác 'quốc tế” chỉ để loè phụ huynh, hút học sinh; Bộ GD&ĐT đề nghị Hà Nội thanh tra các trường mang danh quốc tế; Cô giáo tự quỳ trước trụ sở UBND tỉnh hay Thủ tướng yêu cầu dừng các ngành đào tạo kém chất lượng là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.    

Học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe, nhiều nghi vấn cần làm rõ

Liên quan đến sự việc một học sinh lớp 1 trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường; mặc dù trường đã có tường trình ban đầu nhưng nhiều người cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ trong vụ việc thương tâm này. (xem chi tiết)

TPHCM đề xuất không tăng học phí năm học mới

Sở GD&ĐT đề xuất gửi UBND TPHCM giữ nguyên mức thu học phí năm 2018-2019 để thực hiện cho năm học 2019-2020. Theo đó, Sở GD&ĐT đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm 2018-2019 để thực hiện cho năm học 2019-2020. Riêng đối với học phí nhà trẻ các huyện ngoại thành và bậc THCS được điều chỉnh theo Nghị quyết 25 của HĐND TP.HCM. (xem chi tiết)

Trường Gateway gắn mác 'quốc tế” chỉ để loè phụ huynh, hút học sinh?

Thông tin Trường quốc tế Gateway Hà Nội là trường “quốc tế” tự phong để thu hút học sinh khiến nhiều người hoang mang. Theo các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục, các trường có yếu tố nước ngoài không được phép đặt tên hoàn toàn bằng tiếng Anh để đánh lừa phụ huynh như vậy. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì từ sự cố trường Gateway?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các trường phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và có quy trình đưa đón học sinh chặt chẽ không để xảy ra những vụ việc tương tự như tại trường Gateway. (xem chi tiết)

Tuýt còi trường CĐ Bình Định cấp giấy chứng nhận sư phạm trái quy định

UBND tỉnh Bình Định phê bình lãnh đạo huyện Phù Cát trong quá trình chỉ đạo công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Phê bình tập thể lãnh đạo Trường CĐ Bình Định trong việc cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không đúng quy định của Bộ GD&ĐT. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT đề nghị Hà Nội thanh tra các trường mang danh quốc tế

Sáng 8/8, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tổ chức công bố kết luận thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở GDĐT Hà Nội. Tại đây, Thanh tra Bộ GDĐT cũng đề nghị Sở GDĐT Hà Nội tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế. (xem chi tiết)

Trần tình của 'cô giáo tự quỳ' trước trụ sở UBND tỉnh

Mấy ngày qua, hình ảnh bị phát tán trên mạng xã hội về một cô giáo quỳ gối trước trụ sở UBND tỉnh để đưa đơn khiếu nại đã khiến dư luận xôn xao. Báo Tiền Phong gặp cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh - người đã lỡ “tự quỳ”, nghe cô trình bày lý do dẫn đến hành vi phản cảm. (xem chi tiết)

Tuyển sinh 2019: Điểm chuẩn các trường tăng mạnh

Ngày 8/8, sau khi Bộ GD&ĐT kết thúc lọc nguyện vọng ảo lần cuối cùng, một loạt trường đã công bố điểm trúng tuyển. So với năm 2018, điểm chuẩn các trường ĐH đều tăng.

Năm nay, điểm chuẩn của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng theo đúng dự kiến của trường. Điểm chuẩn cao nhất của trường là ngành khoa học máy tính 27,42 điểm, tăng 2,42 điểm.

Trường ĐH Y Hà Nội, nhìn chung, điểm chuẩn các ngành đều tăng. Trong đó, tăng mạnh nhất là ngành Y đa khoa. Ở cơ sở Hà Nội, điểm chuẩn ngành Y đa khoa là 26,75 điểm, tăng 2 điểm so với năm 2018. Thấp nhất là ngành Y tế công cộng, 19,9 điểm. (xem chi tiết)

Thủ tướng yêu cầu dừng các ngành đào tạo kém chất lượng

Kiên quyết với các trường hạ điểm chuẩn, vơ vét học sinh đầu vào thấp, mượn giáo viên cơ hữu, không đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng… không chấp nhận tình trạng chất lượng giáo dục ĐH thấp. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG