Điểm nhấn giáo dục: Tranh luận nóng đưa 'sao bóng đá' vào đề thi

Đề Ngữ văn gây tranh luận của Trường THPT Nguyễn Du
Đề Ngữ văn gây tranh luận của Trường THPT Nguyễn Du
TPO - Dậy sóng đưa 'sao bóng đá' vào đề thi; Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới; Kỷ luật thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc hay giáng chức hiệu trưởng, hiệu phó vì nâng khống số lượng học sinh là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới 

Chiều 27/12, Bộ GD&ĐT đã họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát biểu trong cuộc họp báo, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, điểm mới của chương trình thể hiện rõ nhất ở việc, nếu, chương trình hiện hành và các chương trình giáo dục phổ thông trước đây trả lời cho câu hỏi: “học xong chương trình, học sinh biết được những gì?”.(xem chi tiết)

Dậy sóng đưa 'sao bóng đá' vào đề thi

Nhiều giáo viên cho rằng, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, một loạt các đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn sử dụng hình ảnh của HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển bóng đá quốc gia vào đề thi là theo kiểu trào lưu mới nhưng chưa được chắt lọc. (xem chi tiết)

Kỷ luật thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc

Chiều 27/12, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Toàn – Hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, trường đã họp Hội đồng kỷ luật và tiến hành bỏ phiếu, thống nhất kỷ luật thầy Trần Văn Mạnh (giáo viên làm lộ đề thi môn Toán lớp 11 trong kỳ thi học kỳ 1) bằng hình thức cảnh cáo. (xem chi tiết)

Bức xúc nước uống trong trường học nhiễm trực khuẩn

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai) bức xúc khi con phải sử dụng nước uống không đảm bảo an toàn. Theo các phụ huynh, sáng 26/12, họ nhận được tin nhắn: "Sau một số thông tin về nước uống Việt Xưa, nhà trường quyết định dừng dùng sản phẩm này và thay bằng nước Lavie (bắt đầu sử dụng từ 26/12)". (xem chi tiết)

Giáng chức hiệu trưởng, hiệu phó vì nâng khống số lượng học sinh

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết: UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường mẫu giáo 15-5 huyện Ia Grai. Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương bị cách chức Phó hiệu trưởng, xuống làm giáo viên, còn bà Trần Thị Hoa-Hiệu trưởng bị giáng chức xuống Phó hiệu trưởng vì đã xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với Ban giám hiệu trường Mẫu giáo 15-5 huyện Ia Grai. (xem chi tiết)

Thông tin bất ngờ vụ nam sinh lớp 11 đánh thầy giáo nhập viện

Chỉ vì bị nhắc nhở về hành vi dùng điện thoại di động quay phim trong lúc chào cờ, nam sinh lớp 11 đã dùng cán dù đánh thầy giáo nhập viện. (xem chi tiết)

Học sinh lên facebook tố thầy giáo làm lộ đề thi Toán

Thông tin từ lãnh đạo trường THPT Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, nhà trường sẽ tổ chức họp xem xét mức kỷ luật đối với thầy Trần Văn Mạnh, người làm lộ đề thi. Hơn 470 em học sinh khối 11 phải thi lại môn Toán do thầy Mạnh làm lộ đề thi. (xem chi tiết)

Mới nhất vụ thầy giáo cưỡng bức nữ sinh lớp 8

Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa gửi văn bản đến Huyện ủy Đức Cơ đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với H.T.Đ (SN 1983, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) là tổng phụ trách đội của Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).(xem chi tiết)

MỚI - NÓNG