Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT

TPO - Sáng 14/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, tỷ lệ chọi vào từng trường trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2019-2020. 

Theo đó, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Chu Văn An là 1/2,4. Tổng chỉ tiêu vào trường là 225 nhưng tổng số nguyện vọng là 581. Đứng thứ hai là THPT Sơn Tây, với tỷ lệ chọi là 1/2,3. Trong đó, chỉ tiêu là 270 nhưng số nguyện vọng đăng ký là 622.

Đứng vị trí thứ ba là THPT Yên Hòa, với tỷ lệ chọi là 1/2,2.

Tỷ lệ chọi ở các trường top khác của Hà Nội như THPT Phan Đình Phùng là 1/1,8, THPT Cầu Giấy 1/2. THPT Kim Liên 1/1,8, THPT Nguyễn Văn Cừ 1/2.

Trường có tỷ lệ chọi thấp nhất là THPT Đại Cường 1/1,07.

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên để học sinh và phụ huynh cân nhắc có đổi nguyện vọng dự tuyển hay không.

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở cũng cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển một lần. Thí sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng sẽ làm đơn (theo mẫu của Sở Giáo dục - Đào tạo). Thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong hai ngày 15 và 16-5-2019.

Tuy nhiên, học sinh cần lưu ý, quy định đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên.

Số liệu cụ thể như sau:

Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT ảnh 1  
Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT ảnh 2  
Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT ảnh 3  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.