TPO - Nhà giáo Văn Như Cương, người người sáng lập trường Lương Thế Vinh năm 1989, cũng là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền giáo dục ngoài công lập của Việt Nam. Gần 2 năm giã từ cõi tạm, những câu nói, lời dạy học sinh của thầy vẫn vẹn nguyên giá trị.
Ông nhắn nhủ phụ huynh
Để tưởng nhớ người thầy vĩ đại của nhiều thế hệ học sinh Lương Thế Vinh, ngày 1/10 nhiều nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục và đặc biệt nhiều thế hệ giáo viên, học sinh đã tham gia buổi hội thảo với chủ đề: Thầy Văn Như Cương - Người mở đường.
Thầy cho rằng: "Tự học là phương pháp tốt nhất..."
Nhà Văn Hóa Nguyễn Khắc Phi nhớ lại, khi thành lập trường thầy Cương không thích khẩu hiệu “Tiên học lễ - Hậu học văn” vì “lễ” và “văn” là 2 yếu tố đó cần song hành chứ không có “tiên – hậu”. Ông cho rằng, “Có chí thì nên” phù hợp hơn nên đã lấy để làm triết lý giáo dục học sinh và triết lý này được duy trì cho đến ngày nay.
Khi người người thi ĐH, thầy nhắn nhủ học sinh
Nhiều ý kiến đánh giá, thầy Văn Như Cương là người thầy lớn, người anh cả, người ông, người cha, người bạn của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh. Trọn vẹn cuộc đời thầy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, ươm mầm những thế hệ tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên, vừa có kiến thức tốt vừa có nhân cách tốt.
Khi có ít học sinh lựa chọn ngành sư phạm, thầy trăn trở
Trong ký ức của hàng chục thế hệ học sinh, hình ảnh thầy Văn Như Cương hiện lên như một ông tiên giữa đời thực, cương nghị, thẳng thắn, nghiêm khắc nhưng đầy bao dung, nhân hậu và đầy lòng vị tha.
Vì thế, dù người thầy giáo già đã giã từ nhân thế nhưng gần 2 năm qua, học sinh trường Lương thế Vinh vẫn có nhiều hoạt động tưởng nhớ như: xếp hạc giấy, làm phim, quyên góp từ thiện trẻ vùng cao như di nguyện của thầy...
Những câu nói, lời dạy của thầy giáo già được nhiều thế hệ học sinh yêu mến
Năm 1989, thầy Cương thành lập Trường Lương Thế Vinh, được coi là người đặt những viên gạch đầu tiên cho giáo dục ngoài công lập Việt Nam, là người tiên phong mở đường xây dựng hệ thống giáo dục tư thục.
PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó trưởng Ban Nghiên cứu kết quả giáo dục, Viện Khoa học giáo dục cũng từng là học trò của thầy Cương chia sẻ, từng là học trò, đồng nghiệp của thầy Cương, bà học hỏi được nhiều điều từ người thầy đáng kính. Khi hướng dẫn bà làm nghiên cứu khoa học thầy nói, đừng nặng nề chuyện nghiên cứu mà phải làm bằng niềm say mê vì không có say mê sẽ bóp nghẹt chúng ta. “Điều đó làm thay đổi tôi rất nhiều, tôi nghiên cứu không phải để lấy giải thưởng mà vì tính hiệu quả của các đề tài”, bà Thơ nói.
Cũng theo bà Thơ, khi bà về giảng dạy tại trường Lương Thế Vinh, đây cũng là ngôi trường đầu tiên mà học sinh ở trường được quan tâm đến chuyện hướng nghiệp. Thầy Văn Như Cương đã nói với giáo viên, hãy nói cho học sinh rằng, vào ĐH không phải là con đường duy nhất. Nhà giáo Văn Như Cương đã lựa chọn triết lý giáo dục có chí thì nên. Hành trình phát triển của trường Lương hay bất kì một học sinh nào của nhà trường cũng thể được coi là một ví dụ điển hình minh họa cho triết lí đó.
Với triết lý giáo dục "Có chí thì nên" vì vậy thầy luôn phê phán người trẻ mắc bệnh lười
Đến hôm nay, gần 2 năm ngày mất của thầy giáo Văn Như Cương, những câu nói, lời dạy học sinh của thầy vẫn nguyên giá trị.
Thầy cũng là người có những câu nói phê phán một cách hóm hỉnh
Chính vì thế, ông Nguyễn Khắc Phê cho rằng, khi còn sống, người ta nói thầy Cương là “Ông đồ gàn” xứ Nghệ. Riêng tôi nhận định: “Nhà giáo Văn Như Cương là ông đồ gàn độc đáo, riêng biệt và tài hoa”.
Từng là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, từng khiến cả rẻo cao quê mình tự hào khi là người Mông đầu tiên đỗ vào ngôi trường đại học danh giá đó nhưng Tủa bỏ học. Sau đó, Khang A Tủa trở thành sinh viên của Đại học Fulbright Việt Nam năm 25 tuổi – già hơn tất cả các bạn đồng môn của mình.
Cậu bé 9 tuổi vẽ tường tận cảnh "nhạy cảm" vào vở, bố mẹ bị giáo viên gọi lên. Lý do cậu đưa ra khiến người lớn phải giật mình. Các chuyên gia tâm lí đưa ra lời khuyên như thế nào?
Liên quan đến những lùm xùm của Trường ĐH Luật TPHCM trong thời gian vừa qua, ngày 30/9, Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có kết luận chính thức sau một thời gian thanh tra tại Trường này.
Bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên cho biết, cuối tháng 8/2019, đơn vị nhận được đơn tố cáo hiệu trưởng có nhiều sai phạm trong quản lý, thu chi của giáo viên. Phòng đã báo cáo UBND Quận, thành lập tổ công tác thanh tra, xác minh sự việc.
Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa thông báo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ ĐH của các trường ĐH. Theo đó trường ĐH Điện lực vi phạm hàng loạt quy định trong tuyển sinh, quản lý đào tạo và quản lý văn bằng chứng chỉ.
Năm 2019, Trường ĐH Mở TPHCM nằm trong top 10 các trường thuộc Bộ GD&ĐT có số lượng nghiên cứu được cộng đồng quốc tế công nhận. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên đã phát triển mạnh mẽ và luôn đứng đầu trong nhóm các trường đại học nghiên cứu đạt chất lượng, được đăng trên các tạp chí nổi tiếng như ISI, Scopus…
Ông là vị hoàng đế thứ tám của nhà Lý, đau yếu luôn, không đi đâu được, lại không sinh được hoàng tử, chỉ có toàn công chúa và sau phải nhường ngôi cho con gái.
Sau khi nhận được ý kiến của PGS. Nguyễn Kế Hào, đại diện tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS. TSKH Hồ Ngọc Ðại chủ biên, Bộ GD&ÐT đã phản hồi.