Tin nóng giáo dục: Không chép bài, bé lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng

Nhiều vết thương trên lưng em Ng. được gia đình phát hiện
Nhiều vết thương trên lưng em Ng. được gia đình phát hiện
TPO - Bé gái bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm lưng vì lười học; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tuyên bố kiên quyết chống tiêu cực thi cử hay sinh viên ĐH Tài chính 'dậy sóng' với quy định trang phục mới là những thông tin nổi bật trong tuần qua.

Bé gái bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm lưng vì lười học

Một học sinh lớp 1 vừa bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím lưng do bé gái này lười học, hay tẩy xóa trong sách vở, không chép bài. Tối 25/10, thông tin từ ông Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng giáo dục thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cô Hồ Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường tiểu học Kỳ Liên (Kỳ Anh) dùng que đánh học sinh khiến cháu bé bị bầm tím lưng. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi kiên quyết chống tiêu cực thi cử

Tối 26/10, giải trình trước Quốc hội về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà đại biểu đặt ra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, mỗi năm công tác thi cử đều có cải thiện, khiến tỷ lệ quay cóp giảm rất nhiều so với trước. Nhờ đó, góp phần giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội đã được chứng minh tương đối rõ. (xem chi tiết)

Thông tin mới nhất vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị nghi đạo văn

Sau khi văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn, Thanh tra Bộ GD&ĐT đang vào cuộc, làm việc với các bên liên quan. (xem chi tiết)

Trường học bị đổ cát, bịt lối đi

Vì tranh chấp giữa các nhà đầu tư, khoảng 1.000 học sinh trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal (KĐT Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị bịt lối đi học thể dục bằng cát, gạch và bê tông. (xem chi tiết)

Công bố xếp hạng ĐH: Lộ diện 'ông lớn' ở Việt Nam

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) (Anh) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng QS ASIA 2018-2019 cho 505 trường đại học hàng đầu Châu Á. Theo đó, Trường ĐHBK Hà Nội xếp ở vị trí 261-270, vươn lên 30 bậc so với năm 2018, ĐHQG Hà Nội đứng thứ 1 Việt Nam. (xem chi tiết)

Sinh viên ĐH Tài chính 'dậy sóng' với quy định trang phục mới

Trang phục đến trường của Đại học Tài chính - Marketing là áo sơ mi, áo thun có cổ, đi giày hoặc dép có quai hậu. Nội quy học đường do Đại học Tài chính - Marketing vừa ban hành, quy định: sinh viên khi đến trường mặc áo sơ mi, áo thun có cổ hoặc trang phục truyền thống của trường, mặc quần tây hoặc quần jeans lịch sự, váy dài đến gối, đi giày hoặc dép có quai hậu. (xem chi tiết)

Đắk Lắk: Ngăn nhóm nữ sinh đánh nhau, một nữ sinh bị đâm bằng dao

Ông Nguyễn Công Lam - Phó Hiệu trưởng trường THPT Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận, có một nữ sinh của trường đã tham gia trong một vụ đánh nhau với một nhóm nữ sinh ngoài trường. Vụ việc đã khiến một nữ sinh khác của trường khi chạy vào can ngăn vụ việc đã bị đâm vào hông khiến bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h, ngày 24/10, một nhóm nữ sinh khác (không phải học sinh của trường) do có xích mích cùng một nữ sinh (SN 2003, học sinh lớp 10 trường THPT Krông Bông) trên mạng xã hội nên hẹn nhau ra Hoa viên huyện Krông Bông giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên có xô xát đánh nhau thì em M.L. (học sinh lớp 10, trường THPT Krông Bông, là cờ đỏ của trường) biết sự việc đã tới can ngăn.

Lúc này, một con dao trong túi của một nữ sinh tên T. (nhóm học sinh ngoài trường - PV) rơi ra nên T. đã dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người em L. khiến em bị thương và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị.

“Nữ sinh bị đâm trúng phần hông nhưng may chỉ bị thương phần mềm không nguy hiểm tính mạng, hiện sức khỏe đã ổn định. Sau vụ việc trường đã lấy bản tường trình của học sinh đánh nhau và gửi báo cáo lên Sở GD-ĐT cùng cơ quan Công an huyện để có kết luận về vụ việc”, ông Lam cho hay.

MỚI - NÓNG