TPHCM: Cán bộ coi thi bị lập biên bản vì phát đề sớm

TPHCM: Cán bộ coi thi bị lập biên bản vì phát đề sớm
TPO - Sự việc trên xảy ra vào giờ thi môn Vật Lý sáng ngày 26/7. Cán bộ bị lập biên bản thuộc điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, Gò Vấp, TPHCM.

Chiều ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đã chủ trì buổi họp báo, công bố nhanh về tình hình thi THPT Quốc gia 2019 trên địa bàn thành phố.

Xác nhận với PV, ông Hiếu cho biết, trong giờ làm bài môn Vật lý sáng ngày 26/6, có một cán bộ coi thi phổ thông của điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp bị lập biên bản vi phạm. Sau đó, sẽ có tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ coi thi này.

Theo ông Hiếu, nguyên nhân là do cán bộ coi thi này phát đề thi sớm hơn 6 phút so với quy định. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ coi thi đã yêu cầu thí sinh úp đề thi xuống, đúng giờ mới được làm bài.

Tuy nhiên, đánh giá chung về kỳ thi, ông Hiếu cho rằng kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định…

Được biết, Sở GD&ĐT TPHCM đã huy động hơn 2.000 cán bộ chấm thi THPT Quốc gia, trong đó có 700 cán bộ chấm thi tự luận.

Các phòng thi ở điểm chấm thi, Sở lắp ít nhất 3 camera để quan sát hết các ngóc ngách nên không có việc nâng điểm, chấm sai. Với bài thi trắc nghiệm, bộ giao 3 trường đại học chấm, sở không liên quan công tác trực tiếp chấm bài.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.