Vì sao điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM giảm mạnh so với năm trước

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM
Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM
TPO - Sáng 3/7, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn của 107 trường THPT công lập trên địa bàn TP. Theo thống kê ban đầu, hầu hết các trường đều có điểm chuẩn giảm so với năm học trước, một số trường có tăng nhưng rất nhẹ.

 Dựa trên bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của Sở GD&ĐT TPHCM vừa mới công bố, so với bảng điểm chuẩn năm trước cho hấy hầu hết các trường đều giảm điểm chuẩn.

Giảm nhiều nhất là các trường top đầu với trên dưới 3 điểm. Cụ thể, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền điểm chuẩn năm 2018 là 41 thì năm nay chỉ còn 37,5 điểm; trường Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm từ 39,5 xuống còn 36,75 điểm; trường THPT Gia Định từ 38,75 xuống còn 35,75 điểm; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ 38 xuống còn 36,25 điểm; trường THPT Nguyễn Hữu Huân từ 37, 25 xuống còn 34 điểm và trường THPT Nguyễn Công Trứ từ 37 điểm xuống còn 31,25 điểm, đây cũng là trường có điểm chuẩn giảm nhiều nhất ở kỳ tuyển sinh năm nay.

Ở các trường top giữa cũng tương tự, hầu hết các trường đều giảm, dao động từ 1- 3 điểm. Cụ thể, trường THPT Bùi Thị Xuân, từ 36,75 điểm giảm còn 34,25 điểm; trường THPT Mạc Đỉnh Chi giảm từ 36,75 xuống còn 33,75 điểm; trường THPT Trưng Vương giảm từ 34,75 xuống còn 32 điểm; trường THPT Lương Thế Vình giảm từ 34,25 xuống còn 32,25 điểm; trường THPT Trần Hưng Đạo giảm từ 33,75 xuống còn 30,5 điểm; trường THPT Võ Thị Sáu giảm từ 33,25 xuống còn 29,75 điểm; trường THPT Bình Phú từ 33 xuống còn 28,5 điểm…

Vì sao điểm chuẩn vào lớp 10 ở TPHCM giảm mạnh so với năm trước ảnh 1

So sánh điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 và 2019

Việc giảm điểm chuẩn cũng diễn ra tương tự ở các trường top dưới. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm có số trường có điểm chuẩn tăng so với các nhóm khác nhiều nhất. Cụ thể, trường THPT Dương Văn Dương là trường có điểm chuẩn tăng cao nhất với 3,25 điểm khi từ 20 điểm năm 2018 lên 23,5 điểm năm 2019.

Tiếp theo là các trường có điểm chuẩn tăng như trường THPT cỦ Chi từ 22 lên 23,5 điểm; trường THPT Trung Phú từ 22,5 lên 23,25 điểm; trường THPT Quang Trung tăng từ 18,5 lên 19,75 điểm; trường THPT An Nhơn Tây tăng từ 17 lên 18,75 điểm; trường THPT Trung Lập tăng từ 16,25 lên 18 điểm…

Lý giải năm nay điểm chuẩn giảm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhận định lý do được cho là đề thi toán khó, ngoài ra năm nay thí sinh không được cộng điểm nghề.

Theo một chuyên gia tuyển sinh, việc năm nay hầu hết các trường đều có điểm chuẩn giảm là do năm nay số lượng thí sinh dự thi ít hơn năm trước, phổ điểm tuyển sinh thấp hơn và đặc biệt là không còn cộng điểm khuyến khích nghề.

Được biết, Kỳ thi lớp 10 năm nay, TPHCM có hơn 79.000 thí sinh tham gia dự thi. Như vậy so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 107 trường THPT công lập sẽ có gần 13.000 thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập.

Những học sinh được xét tuyển là những học sinh dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó hai môn Ngữ văn và Toán được tính hệ số 2, điểm bài thi môn Ngoại ngữ hệ số 1), cộng thêm điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.