559 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19

559 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19
TPO - Tỉnh Đoàn Thanh Hóa vừa chỉ đạo tiếp tục duy trì và kiện toàn lại 559 đội hình tình nguyện đã được các cơ sở Đoàn thành lập trước đó để sẵn sàng xung kích trong mọi hoạt động, góp phần ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ngày 6/8, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, được định danh là bệnh nhân 748, ở thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo phát huy và kiện toàn 559 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tại tất cả các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, sẵn sàng xung kích trong mọi hoạt động, góp phần ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh; hướng dẫn, vận động các hộ có người thân đi từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch về tự cách ly và chủ động khai báo y tế.

559 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 ảnh 1
Các Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền, phát thanh lưu động đến bà con nhân dân về tình hình dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; hỗ trợ trạm y tế xã, phường tổng dọn vệ sinh, khử trùng các trang thiết bị y tế, tuyên truyền đến các ĐVTN hoãn tổ chức lễ cưới trong đợt dịch để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội.
559 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 ảnh 2
Tỉnh đoàn cũng tuyên truyền, vận động các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực chia sẻ những thông tin chính thống, những hình ảnh, việc làm đẹp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội Facebook, zalo; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận trong ĐVTN, tuyệt đối không chia sẻ, không đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19.
559 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 ảnh 3
Nhiều hoạt động ý nghĩa được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thực hiện như: triển khai mới 280 điểm rửa tay sát khuẩn, phát hơn 10.000 khẩu trang, 2.400 chai dung dịch miễn phí, hơn 17.000 tờ rơi tuyên truyền, ra quân 600 lượt vệ sinh môi trường, sát khuẩn tại các điểm tập trung đông người: Trung tâm hành chính xã, phường, thị trấn; các cơ sở y tế; chợ, bến xe, điểm dừng đỗ các phương tiện giao thông..; Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, quản lý biên giới, cửa khẩu, cảng biển; phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt…
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.