Cuộc sống sinh viên của các thần tượng Hàn, Trung: Cô đơn lạc lõng, bị bỏ rơi

Luôn được biết đến với hình tượng "nam thần", "nữ thần" trên sân khấu, nhưng nhiều idol Trung Quốc và Hàn Quốc gặp không ít khó khăn khi bước chân vào cánh cổng đại học.
Ngày 15/2/2016, giới trẻ Hàn xôn xao với tấm ảnh tốt nghiệp của 2 thành viên nhóm nhạc SNSD Yuri và Soo Young. Nhiều người tỏ ra thán phục vì với lịch trình bận rộn, cả hai vẫn đến trường để hoàn thành chương trình học. Trong hai thập kỷ qua, ngành giải trí Hàn Quốc và Trung Quốc đã có những bước tiến lớn và tính cạnh tranh cao. Điều này khiến những idol trẻ tuổi gặp không ít áp lực từ gia đình đến xã hội, từ việc hoàn thiện bản thân đến nghĩa vụ làm hài lòng công chúng.
Cuộc sống sinh viên của các thần tượng Hàn, Trung: Cô đơn lạc lõng, bị bỏ rơi ảnh 1 Soo Young và Yuri (SNSD) xúc động trong ngày lễ tốt nghiệp. Ảnh: SBS.
Với lịch trình làm việc dày đặc, nhiều idol trẻ quyết định ngừng việc học để chuyên tâm theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Số còn lại vừa tiếp tục phát huy trình độ học vấn của mình, vừa trau dồi kỹ năng biểu diễn. Dù lựa chọn của họ là gì, con đường đó cũng không trải đầy hoa hồng.

Đổi tấm bằng đại học để lấy danh hiệu rapper hàng đầu

  BTS được biết đến là nhóm nhạc nam nổi tiếng xứ kim chi với một số thành công nhất định trong suốt 6 năm qua. Thế nhưng, ít ai biết rằng Rap Monster (RM) - trưởng nhóm BTS - vốn được mệnh danh là chàng rapper thô kệch, lại sở hữu thành tích thi đại học đáng nể.

Cuộc sống sinh viên của các thần tượng Hàn, Trung: Cô đơn lạc lõng, bị bỏ rơi ảnh 2 Rap Monster từ bỏ con đường học vấn để theo đuổi đam mê trở thành rapper của mình. Ảnh: Deviantart.
Kết quả thi vào đại học của anh nằm trong số 1,3% số người có điểm cao nhất toàn quốc. Khi học cấp hai, anh chàng từng đạt 900/990 điểm TOEIC. Điều này khiến RM đứng giữa hai ngã rẽ - tiếp tục việc học hoặc theo đuổi đam mê nghệ thuật đến cùng. Trong tự truyện về quãng thời gian đấu tranh với gia đình để theo đuổi âm nhạc, RM kể anh từng lén lút tập viết lời, giấu trong sách và bị mắng rất nhiều khi mẹ phát hiện. Thế nhưng, anh đã thuyết phục mẹ bằng câu nói: “Điểm số của con xếp hạng 5.000 toàn quốc, nhưng nếu là rap, con có thể đứng hạng nhất. Mẹ muốn một cậu con trai đứng thứ 5.000 hay đứng nhất?” Sau đó, nam idol đưa ra quyết định ngừng học đại học để thực hiện ước mơ của mình. RM bắt đầu học nhảy, trau chuốt ngoại hình để trở thành thần tượng. Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, anh có tên trong danh sách 30 Under 30 của Forbes châu Á năm 2018. Ngày 24/9 vừa rồi, nhiều người ngưỡng mộ trình độ tiếng Anh của nam idol thông qua bài phát biểu xúc động tại trụ sở Liên Hợp Quốc với thông điệp hãy yêu thương bản thân.

Bị đánh giá thấp năng lực học vì là người nổi tiếng

Choi Soo Young là thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation (SNSD). Cô bắt đầu theo học chuyên ngành Kịch nghệ và Điện ảnh tại trường Đại học Chung-Ang năm 2009, ngay thời điểm sự nghiệp của nhóm nhạc cô theo đuổi đang trên đà thăng tiến.

Giống như những sinh viên năm nhất bình thường, Soo Young nhiều lần suy nghĩ về những khó khăn trong việc học và cách hòa nhập với bạn bè cùng lớp.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với một số sinh viên cùng trường, nữ idol nói rằng dù thành tích học tập khá tốt nhưng nhiều lúc cô vẫn cảm thấy không theo kịp các bạn và bị bỏ rơi.

Soo Young kể có một lần vì sợ trễ giờ học, cô chạy thật nhanh đến lớp, nhưng khi đến nơi lại không có ai. Sau khi hỏi xung quanh nữ idol mới biết hôm ấy lớp nghỉ nhưng cả lớp không báo cho cô vì nghĩ rằng cô là người nổi tiếng nên sẽ không có thời gian đến lớp.

Điều này khiến một cô gái "mặn mà" như Soo Young ít nhiều cảm thấy tổn thương.

Hơn thế, cô chia sẻ rằng câu nói đau lòng nhất cô từng nghe khi còn đi học là: “Cậu không đạt điểm A thì cũng không sao mà phải không?”.

Đến bây giờ, nhiều người vẫn nghĩ rằng những idol trẻ tuổi như Soo Young lúc ấy đạt được thành tích học tập tốt không phải vì khả năng của mình mà vì sự nổi tiếng họ mang đến cho nhà trường.

Cuộc sống sinh viên của các thần tượng Hàn, Trung: Cô đơn lạc lõng, bị bỏ rơi ảnh 3 Soo Young và Yuri (SNSD) thường xuyên dành thời gian đến trường dù lịch trình khá bận rộn. Ảnh: Daum.
Sau đó, Soo Young thường xuyên chăm chỉ đến lớp để chứng minh thực lực của mình. Cô còn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia làm các bài tập nhóm, mặc dù ai cũng biết sức hút của SNSD ở thời điểm đó vẫn chưa hề suy giảm. Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc học đại học, Soo Young trả lời rằng bấy lâu nay cô như một chú ếch ngồi trong đáy giếng. Nhưng nhờ đến trường đại học, nữ idol được mở mang tầm mắt, ngay cả những môn đại cương “khó nuốt” cũng sẽ là những kiến thức cần thiết giúp ích cho cô sau này. "Trong mắt bạn học, cậu ấy có chút cô đơn"

Những ngôi sao nổi tiếng luôn được săn đón bởi báo giới, người hâm mộ, thế nhưng, liệu họ có bao giờ cảm thấy cô đơn?

Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên sinh năm 2000 của nhóm TFBoys, từng được một sinh viên khác trong trường nhận xét: "Cậu ấy hoàn toàn không thể giống như chúng em chạy ra ngoài chơi đá bóng hay vui đùa, cảm giác rất cô đơn".

Bởi lẽ từ khi debut vào năm 2013, TFBoys đã trở thành cơn sốt lớn trong ngành giải trí Hoa ngữ. Việc người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng lên các chàng trai là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, nam idol luôn phải chăm chỉ luyện tập, tham gia đóng phim và rất ít khi có mặt tại trường học. Khoảng cách giữa cậu và bạn bè cùng lớp cũng dần trở nên xa cách.

Cuộc sống sinh viên của các thần tượng Hàn, Trung: Cô đơn lạc lõng, bị bỏ rơi ảnh 4 Dịch Dương Thiên Tỉ từng khiến fan hâm mộ "hú hồn" với loạt ảnh phờ phạc, xuống sắc vì dành thời gian để ôn thi đại học. Ảnh: Weibo NV.
Dịch Dương Thiên Tỉ chọn lựa thi vào Học viện Hý kịch Trung Ương, đồng thời quyết tâm với con đường diễn xuất khi xuất sắc giành vị trí thủ khoa chuyên ngành biểu diễn kịch nói. Với tính cách lạnh lùng nhưng ấm áp, nam idol luôn nhận được sự quan tâm từ fan hâm mộ. Cậu mong muốn chứng minh thực lực của mình không chỉ ở lĩnh vực giải trí mà còn thông qua vốn kiến thức sâu rộng.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG