Khởi động Tháng Thanh niên 2021: Linh hoạt sáng tạo, đảm bảo phòng chống dịch

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và các đại biểu khánh thành vườn cây thanh niên với 400 cây dổi Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và các đại biểu khánh thành vườn cây thanh niên với 400 cây dổi Ảnh: Xuân Tùng
TP - Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh: Năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên phải thay đổi phương thức, không thực hiện những hoạt động tụ tập đông người. Tinh thần chung của các cấp bộ Đoàn là quyết tâm cao và linh hoạt sáng tạo triển khai các công trình, phần việc để vừa đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo kế hoạch Tháng Thanh niên 2021.

Thay đổi phương thức, đảm bảo phòng chống dịch

Trong hai ngày 20 - 21/2, tại Cao Bằng, T.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê.

Theo anh Bùi Quang Huy, Tháng Thanh niên là dịp phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN cả nước để cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo hơn đến các đối tượng thanh niên. Năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên phải thay đổi phương thức, không thực hiện những hoạt động tụ tập đông người. Các công trình phần việc được chia thành những mô-đun nhỏ với sống lượng người ít để đảm bảo phòng chống dịch; phân chia triển khai trong những khoảng thời gian khác nhau thay vì làm đồng loạt trong một ngày. Bên cạnh đó, một số hoạt động được triển khai trực tuyến, online trên nền tảng công nghệ.

“Tinh thần chung của các cấp bộ Đoàn là quyết tâm cao và linh hoạt sáng tạo triển khai các công trình, phần việc để vừa đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo kế hoạch Tháng Thanh niên 2021 và các hoạt động 90 năm Ngày thành lập Đoàn”, anh Huy nói.

Anh Huy cho biết thêm, với phương châm tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phù hợp với tình hình và chỉ đạo của chính quyền, ngành y tế, nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra.

Dịp này tại Cao Bằng, T.Ư Đoàn tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách trị giá 60 triệu đồng, tặng 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trị giá 90 triệu đồng, tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao tặng nhiều công trình như: Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; khánh thành chuỗi công trình nông thôn mới tại xóm Mã Lịp gồm thắp sáng đường quê, nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan xanh, tu sửa nhà văn hóa với tổng kinh phí 450 triệu đồng...

T.Ư Đoàn tổ chức trồng hơn 4,8 nghìn cây lát tại xóm Hồng Việt; trồng vườn cây thanh niên với 400 cây dổi tại xóm Mã Lịp và bàn giao cho ĐVTN tại đây chăm sóc, khai thác tạo quỹ sinh hoạt đoàn cho địa phương. Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động thi đua trồng 900 nghìn cây xanh, 90 vườn ươm, vườn cây kể từ ngày 21/2 - 31/3 để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“T.Ư Đoàn lựa chọn địa danh Cao bằng để tổ chức các hoạt động Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, bởi nơi đây có nhiều dấu ấn lịch sử, nhằm khơi dậy truyền thống, tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên”.
Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy

Bồi dưỡng tình yêu quê hương, lý tưởng

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn tổ chức khởi công phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Phát biểu tại lễ khởi công, anh Bùi Quang Huy đã ôn lại tấm gương về lòng dũng cảm, yêu nước của anh hùng Kim Đồng (tên thật Nông Văn Dền) - người đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, mới chỉ 14 tuổi.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng, đây sẽ trở thành điểm đến thường xuyên của đội viên, thiếu niên cả nước, qua đó bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương, đất nước, vun đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin giúp các em hoàn thiện nhân cách, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ”, anh Huy nói.

Công trình phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng có tổng kinh phí 230 triệu đồng. Việc thi công, phục dựng được T.Ư Đoàn giao cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng thực hiện. Chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng cho biết, ngôi nhà sẽ được phục dựng theo đúng nguyên bản nhà sàn của đồng bào dân tộc Nùng, diện tích 200m2. Sau đó, Tỉnh Đoàn sẽ bàn giao công trình cho gia đình anh Nông Văn Bảo (cháu anh Kim Đồng) phụ trách các hoạt động bảo tồn, duy trì phục vụ khách tham quan.

MỚI - NÓNG