Lung linh ‘Vầng trăng biên cương’

Lung linh ‘Vầng trăng biên cương’
TPO - Tối 30/9, tại xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Xuân phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức chương trình “Vầng trăng biên cương”, trao quà trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Với chủ đề “Vầng trăng biên cương”, đêm hội trăng rằm đã mang đến cho các cháu nhỏ là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới xã Bát Mọt các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian, đặc biệt là màn múa lân và phá cỗ Trung thu.

Lung linh ‘Vầng trăng biên cương’ ảnh 1 Ban tổ chức trao quà cho các cháu
Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 500 suất bánh kẹo, 50 mũ bảo hiểm, 200 đèn ông sao, 350 bộ quần áo, 13 suất quà bằng tiền mặt cho các cháu học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho trường THCS Bát Mọt.
Lung linh ‘Vầng trăng biên cương’ ảnh 2 Đêm hội Trung thu tại xã biên giới Bát Mọt với chủ đề "Vầng trăng biên cương"
Đêm hội đã mang đến nhiều niềm vui cho thiếu nhi vùng biên, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện hướng về nơi biên cương; đồng thời gắn kết tình quân dân thắm thiết, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
Lung linh ‘Vầng trăng biên cương’ ảnh 3 Các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí cho trẻ 
Nhân dịp này, một số tình nguyện viên là thợ cắt tóc đồng hành với chương trình, phối hợp với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt cắt tóc miễn phí cho các em trên địa bàn xã.
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.