Bộ đội Biên phòng sẽ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chủ trì cuộc họp báo
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chủ trì cuộc họp báo
TPO - Đó là phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chiều 4/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức họp báo thông tin các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP; phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và BĐBP; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền; phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Ủy ban dân tộc tổ chức thành công chương trình “Điểm tựa của bản làng” tôn vinh 163 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới năm 2018.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, thời gian từ ngày 1/1 đến 1/3/2019 với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng”.

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP cho biết: Tính đến ngày 4/1/2019, có 44/44 tỉnh, thành phố có biên giới đã hoàn thành tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 ở cấp huyện và cấp tỉnh; 14 đầu mối các ban, bộ, ngành T.Ư, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo sơ kết thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 về Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, vào ngày 14/1 tới. Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp mặt các đại biểu là điển hình tiên tiến được tôn vinh. Tiếp đó, vào ngày 1/3, sẽ diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng cho lực lượng BĐBP.

Bộ đội Biên phòng sẽ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất ảnh 1 Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, tháng 10/2018

Theo đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Bộ Quốc phòng cũng đã ký tặng Bằng khen cho 40 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 159 Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới” tại Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 cấp tỉnh; tặng 5.059 Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc Ban Liên lạc truyền thống BĐBP các tỉnh, thành phố có biên giới, các ban, ngành, các lực lượng, các đơn vị trực thuộc; tặng Bằng khen cho 114 tập thể, 227 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.