Đông Nam Á sắp có thêm quốc gia có tàu ngầm Kilo

Tàu ngầm Kilo, trong hải quân Ấn Độ gọi là lớp Sindhughosh
Tàu ngầm Kilo, trong hải quân Ấn Độ gọi là lớp Sindhughosh
TPO - Theo nguồn tin của TASS, các điều khoản về việc Ấn Độ bàn giao tàu ngầm Kilo cho Myanmar chưa được tiết lộ.

Cụ thể, hãng tin Nga dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự  nói Ấn Độ đã chuẩn bị bàn giao INS Sindhuvir, tàu ngầm lớp Project 877 (Kilo) do Liên Xô chế tạo cho hải quân Myanmar.

"Việc sửa chữa tàu ngầm đã được hoàn tất trong tháng 2 ở Ấn Độ. Đây chỉ là vấn đề thời gian, cộng thêm việc đào tạo thủy thủ đoàn trước khi tàu được bàn giao cho hải quân Myanmar", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin này, các điều khoản về việc bàn giao tàu ngầm Myanmar, nước chưa từng sở hữu tàu ngầm, chưa rõ ràng hoặc chưa được tiết lộ. Naypyidaw có thể mua hoặc thuê tàu.

Rosoboronexport, công ty xuất khẩu vũ khí của Nga, không bình luận về thỏa thuận này.

Tàu Sindhuvir gia nhập hải quân Ấn Độ vào năm 1988. Gần đây, nó đã trải qua quá trình sửa chữa trung bình ở Severodvinsk, Nga. Sau khi bàn giao Sindhuvir, Ấn Độ sẽ có thêm tám tàu ngầm lớp Kilo.

Trước đó, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự nói với TASS rằng Nga đề xuất New Delhi sửa chữa ba tàu ngầm lớp Kilo của Ấn Độ và mua thêm ba tàu ngầm cùng loại từ hải quân Nga.

Theo Diplomat ngày3/4, hải quân Ấn Độ đang xem xét lời đề nghị từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đóng tàu Hợp nhất (USC) của Nga, cung cấp ba tàu ngầm lớp Kilo tân trang để bù đắp thiếu hụt trong hạm đội tàu ngầm diesel-điện.

USC được nói là đề nghị gói dịch vụ “ba cộng ba” trị giá từ 1,8-2 tỷ USD bao gồm việc nâng cấp trên ba tàu lớp Sindhughosh Kilo (Dự án 877EKM) của Hải quân Ấn Độ cộng thêm ba tàu lớp Kilo của hải quân Nga được tân trang lại.

Thỏa thuận quốc phòng này lẽ ra được đưa ra tại một cuộc họp của Ủy ban Hợp tác kỹ thuật quân sự và quân sự Ấn Độ-Nga dự kiến diễn ra ở Goa vào tháng trước nhưng đã bị hủy do đại dịch COVID-19.

Theo dự kiến, hải quân Ấn Độ sẽ nhận các tàu ngầm diesel-điện do Nga sản xuất trong khoảng thời gian một năm với chiếc đầu tiên dự kiến được giao ba năm sau khi ký kết thỏa thuận. Việc tái trang bị ba tàu lớp Sindhughosh Kilo (Project 877EKM), được đưa vào phục vụ lần lượt vào các năm 1990, 1991 và 2000, sẽ kéo dài thời gian hoạt động của chúng thêm 10 năm.

Hải quân Ấn Độ hiện có 14 tàu ngầm diesel-điện so với yêu cầu dự kiến là 24 chiếc. Một tàu lớp Kilo của hải quân Ấn Độ đã bị phá hủy do một vụ nổ ở cảng Mumbai năm 2013.

Năm ngoái, Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận liên chính phủ về hợp đồng thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga.

Hiện nay ở Đông Nam Á mới chỉ có Việt Nam sở hữu tàu ngầm Kilo với sáu chiếc.

MỚI - NÓNG