Hàn Quốc nói Triều Tiên thử tên lửa phóng từ tàu ngầm

Tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: EPA
Tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: EPA
TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã bắn thử tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) từ vùng biển ngoài khơi lúc sáng sớm nay, 2/10.

Tên lửa, được cho là Pukkuksong, phóng từ vùng biển ngoài khơi tỉnh Wonsan về phía Đông lúc 7h11’ sáng.

Tên lửa bay khoảng 450km, đạt độ cao tối đa 910km, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Độ cao trên cho thấy tên lửa được phóng với một góc chếch khá lớn. Nếu được phóng với góc chếch nhỏ, tên lửa sẽ bay thấp hơn và đạt khoảng cách xa hơn rất nhiều.

"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi tình hình đề phòng Triều Tiên phóng thêm tên lửa", JCS cho biết, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng những hoạt động làm gia tăng căng thẳng.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và bày tỏ quan ngại về vụ phóng của Triều Tiên.

Yonhap nhận định vụ phóng được thực hiện nhằm phô diễn uy lực quốc phòng của Triều Tiên vài ngày trước khi nối lại đàm phán với Mỹ.

Hồi tháng 7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới, đồng thời kêu gọi phát triển lực lượng hải quân để tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

Triều Tiên cũng được cho là đang chế tạo một tàu ngầm mới trong căn cứ hải quân Sinpo trên bờ biển phía đông. 

Hàn Quốc nói Triều Tiên thử tên lửa phóng từ tàu ngầm ảnh 1

 Chủ tịch Kim Jong-un thị sát tàu ngầm mới. Ảnh: KCNA

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản – ông Yoshihide Suga – cho biết trong một cuộc họp báo rằng Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo sáng 2/10.

Một tên lửa trong số đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Đáng chú ý, vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên - bà Choe Son-hui nói rằng Bình Nhưỡng và Washington đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này.

Địa điểm diễn ra đàm phán hiện chưa được công bố.

Trước đó, cuộc đàm phán đã bị đình trệ suốt hơn 7 tháng.

Đây là vụ thử vũ khí thứ 11 mà Triều Tiên tiến hành từ đầu năm đến nay.

Vụ phóng gần nhất diễn ra ngày 10/9. Trong đó, Triều Tiên thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Thông tin chi tiết về vụ thử không được Bình Nhưỡng công bố, làm dấy lên nghi vẫn rằng cuộc thử nghiệm đã thất bại.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.