Triều Tiên phóng 2 đầu đạn ra biển Nhật Bản

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên vừa phóng 2 đầu đạn từ khu vực gần thành phố biển Wonsan xuống vùng phía Đông bán đảo, hay còn gọi là biển Nhật bản.

Theo JCS, một đầu đạn được Triều Tiên phóng lúc 5h34’ sáng, và đầu đạn còn lại được phóng lúc 5h57’ sáng.

Điểm xuất phát của 2 đầu đạn là khu vực gần thành phố Wonsan. Hai đầu đạn bay khoảng 430km về phía biển Nhật Bản.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình đề phòng trường hợp có thêm các vụ phóng tương tự”, JCS tuyên bố.

Seoul và cơ quan tình báo Mỹ hiện đang khẩn trương phân tích loại đầu đạn vừa được phóng bởi Triều Tiên, JCS nói thêm.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết đây rất có thể là đầu đạn tầm ngắn.

Lần cuối cùng Triều Tiên thử vũ khí hạng nặng là cách đây gần 3 tháng, khi nước này phóng một loạt đầu đạn, bao gồm “loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới” và các hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm, 300mm hôm 4/5.

Năm ngày sau đó, Triều Tiên tiếp tục phóng một loạt đầu đạn, trong đó có 2 tên lửa tầm ngắn. Đáng chú ý, 2 tên lửa này được phóng chính xác 9 phút trước và 9 phút sau khi Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III.

Vụ thử vũ khí mới nhất diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đàm phán với Washington để nối lại các cuộc thảo luận về quá trình phi hạt nhân hóa.

Hồi tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý nối lại đối thoại, nhưng Bình Nhưỡng đã kêu gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận quân sự chung vào tháng 8.

Theo Theo Yonhap, Sputnik
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.