Ông Trump 'nói hớ' khi tuyên bố Nga ăn cắp công nghệ vũ khí Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Donald Trump mới đây tố Nga “ăn cắp” công nghệ vũ khí siêu vượt âm của Mỹ từ thời Tổng thống Barack Obama. Đáp lại, “cha đẻ” tên lửa siêu vượt âm Avangard Nga khẳng định Moscow phát triển vũ khí siêu vượt âm từ khi ông Obama còn đang đi học.

“Ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2009. Trong khi các thử nghiệm của chúng tôi về loại vũ khí này đã bắt đầu từ thời Liên Xô. Khi đó, ông Obama vẫn còn đang là thiếu niên, còn đang đi học”, ông Gerbert Yefremov (87 tuổi), kĩ sư thiết kế các hệ thống tên lửa mới nhất của Nga, bao gồm tên lửa Avangard, nói.

Theo ông Yefremov, các nhà khoa học Nga bắt đầu phát triển công nghệ vũ khí siêu vượt âm vào khoảng giữa năm 1974 - 1981.

Và công sức của họ đã được đền đáp, khi vào năm ngoái, Avangard đã trở thành vũ khí siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Ngoài Avangard, Nga còn nhiều khí tài khác có khả năng di chuyển nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, bao gồm tên lửa hành trình Kinzhal và tên lửa chống hạm Zircon (hiện đang được thử nghiệm).

Với những vũ khí “vô song”, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga hiện đang đi trước Mỹ.

Tuy nhiên, người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử gần đây ở Minnesota lại khẳng định: Nga có thể chế tạo “tên lửa siêu vượt âm” vì “nhận được thông tin từ chính quyền Obama, Nga đã đánh cắp thông tin đó”.

Tuyên bố này không được kiểm chứng. Ông Trump cũng nói thêm rằng Mỹ có tên lửa siêu vượt âm của riêng mình, được cho là “nhanh hơn nhiều” so với tên lửa của Nga.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.