Bản tin Hình sự: Điều đặc biệt trong buổi thực nghiệm vụ giết người đúc bê tông

TPO - Buổi thực nghiệm hiện trường vụ giết người đúc bê tông gây chấn động dư luận ở Bình Dương có gì đặc biệt? Vì sao Hà Giang hoãn xử vụ gian lận điểm thi; Đã có kết quả chứng nhận thương tích vụ bé gái bị 4 thanh niên hãm hiếp.

Hàng trăm người dân ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) đã tới từ rất sơm để chứng kiến công an thực nghiệm hiện trường vụ giết người đúc bê tông gây chấn động dư luận xảy ra cách đây khoảng 4 tháng tại một căn nhà trong hẻm thuộc ấp 5 - nơi phát hiện 2 thi thể trong thùng bê tông (xem chi tiết).


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc đã yêu cầu các ngành chức năng liên quan xác minh thông tin, xử lý nghiêm đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 20/9 vụ chị Trần Thị Tuyết Mai bị chồng dìm xuống hồ, đánh đập dã man mà Tiền Phong đã đưa tin (xem chi tiết).


Sáng 18/9, TAND tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Ngoài 5 bị cáo, tòa án còn triệu tập 177 người với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên, chỉ có 55 nhân chứng có mặt, 60 người có đơn xin vắng mặt và 62 người vắng mặt không có lý do. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, mở lại vào ngày 14 đến 16/10 tới (xem chi tiết).


Công an TX. Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã có kết quả xét nghiệm từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đối với bé L.T.H (10 tuổi), người tố bị 4 thanh niên hãm hiếp tập thể. Theo đó, kết quả chứng nhận thương tích của bệnh viện cho thấy, bé L.T.H. nhập viện theo yêu cầu khám y chứng của công an, với chẩn đoán rách màng trinh (xem chi tiết).


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Interpol truy bắt Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy và Interpol đã đưa đối tượng này vào diện truy nã đỏ. Thông tin trên được Trung trướng Trần Văn Vệ, chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị Hiệp hội Tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) diễn ra sáng 18/9 tại Hà Nội (xem chi tiết).


Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với 5 người Trung Quốc và 1 phụ nữ người Việt Nam để làm rõ hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Trước mắt, Công an sẽ khởi tố các đối tượng liên quan về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (xem chi tiết).


Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vận chuyển con hổ từ Nghệ An giao cho Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, trú tổ 5, khu 5, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, hiện tạm trú tại số nhà 233, đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc tổ 1, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Sau khi bị bắt, Minh khai nhận mua con hổ này của một người đàn ông tên Trình ở Nghệ An và thuê Nhật, Chiến dùng ô tô vận chuyển ra TP Cẩm Phả để nấu cao (xem chi tiết).


Đúng như lịch xét xử, sáng nay (18/9), TAND cấp cao tại TPHCM đưa vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là Lê Hoàng Diệp Thảo ra xét xử phúc thẩm. Từ khá sớm, báo chí đến khá đông ở khuôn viên tòa. Tuy nhiên gần giờ xử, bảo vệ tòa án cho biết phiên xử kín, Tòa có cấp thẻ tham gia phiên xử cho báo chí nhưng báo chí chỉ được vào phòng xử khi tòa đồng ý cho vào (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG