Bắt nghi can giết sư trụ trì và phật tử để cướp 3 chiếc điện thoại

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang hỏi cung nghi can Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress
Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang hỏi cung nghi can Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress
TPO - Sau 3 ngày lẫn trốn, nghi can gây ra vụ án mạng làm sư thầy và 1 phật tử tử vong đã bị tóm gọn khi đối tượng trốn tại TPHCM.

Chiều 26/3, Công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng trinh sát Cục CSHS Bộ Công an đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, trú tại KP5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) - nghi can gây ra vụ án mạng làm 3 người thương vong tại chùa Quảng Ân (ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân), khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TPHCM.

 Bước đầu đối tượng Tâm khai nhận vào khoảng 0 giờ ngày 23/3 đã lẻn vào chùa để trộm cắp tài sản. Tâm mang theo 1 khúc cây đột nhập vào phòng đánh chết Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) đang nằm trên võng. Sau đó gã đàn ông này tiếp tục tấn công bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1977, trú tại KP5, thị trấn Tân Nghĩa) và con gái bà Phương là Nguyễn Bảo Yến (SN 2001). Hai mẹ con bà Phương là phật tử đang làm công quả tại chùa. Vụ tấn công làm chị Yến tử vong tại chỗ, bà Phương bị thương nặng.

Sau khi gây án Tâm đã lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường, sau đó chạy xe máy vào  TPHCM thuê phòng trọ trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để lẩn trốn. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. 

MỚI - NÓNG