Bắt quả tang Phó ban quản lý tại Thái Bình đánh bạc

Khu phòng nghỉ xảy ra vụ cán bộ đánh bạc - Ảnh: Hoàng Long
Khu phòng nghỉ xảy ra vụ cán bộ đánh bạc - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Phó ban quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành Phạm Văn Hiến cùng thuộc cấp của mình là Nguyễn Văn Lương và 3 người dân bản địa đang say sưa đánh bạc trong khu nhà nghỉ tại bãi biển Đồng Châu (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình)  thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Chiều nay (21/8), ông Hoàng Văn Tiên - Chủ Nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tiền Hải xác nhận: Uỷ ban này đã nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc bắt quả tang đánh bạc đối với 2 cán bộ của huyện là: Phạm Văn Hiến (49 tuổi) - Phó ban quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Lương (37 tuổi) - cán bộ Ban quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cơ quan công an tỉnh Thái Binh cũng cho biết đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với 2 cán bộ này để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Điều tra ban đầu cho biết, vào sáng 19/8, 2 cán bộ khu sinh thái Cồn Vành là Phạm Văn Hiến, Nguyễn Văn Lương cùng 3 người dân bản địa là Trần Văn Sự, Trần Bằng Lâm (đều 45 tuổi, cùng tại thôn Thúy Lạc, thôn Hợp Phố, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và Trần Văn Tiệm (trú tại thôn Lộc Trung xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đến nhà hàng Sóng Biển khu du lịch sinh thái Cồn Vành (huyện Tiền Hải, Thái Bình) thuê phòng nghỉ để đánh bạc.

Bắt quả tang Phó ban quản lý tại Thái Bình đánh bạc ảnh 1

Nhà hàng Sóng Biển, nơi 2 cán bộ và 3 người dân bản địa đến thuê phòng để đánh bạc - Ảnh: Hoàng Long

Lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày, khi Hiến, Lương và 3 người dân đang say sưa đánh bạc, sát phạt nhau dưới hình thức chơi liêng thì bị Công an tỉnh Thái Bình ập tới bắt quả tang.

Trên "chiếu bạc" Công an đã thu giữ được 1 số quân bài công cụ để phục vụ cho việc đánh bạc và hàng chục triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.