TPO - Khi vào đến sân tòa, xe ô tô chở bị cáo Nguyễn Hữu Linh lùi gần 100 mét ra phía sau tòa. Từ đây ông Linh đến phòng xử án bằng cửa sau.
Sáng nay (6/11), TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xử vụ ông Nguyễn Hữu Linh (cựu phó Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.
Khoảng gần 8h, xe ô tô chở bị cáo Nguyễn Hữu Linh đến sân tòa án, bảo vệ hướng dẫn xe ô tô lùi ra sau sân tòa. Luật sư bào chữa cho ông Linh được hướng dẫn đi vào phòng xử án bằng cửa chính. Ông Linh đi vào phòng xử bằng cửa sau.
Hàng chục phóng viên có mặt khá sớm tại tòa để theo dõi phiên xử. Lúc ông Linh xuống xe ô tô, báo chí ‘đeo bám’ chụp hình khiến bảo vệ tòa phải ‘quàng vai’ đưa ông Linh đến phòng xử.
Đây là phiên tòa xử theo kháng cáo kêu oan của ông Linh. Trước đó ông Linh bị TAND quận 4 xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Nguyễn Hữu Linh nộp đơn kháng cáo kêu oan tại tòa.
Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Khi trong thang máy chỉ còn cháu C., ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt cô bé. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy nhưng Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Khi thang máy mở cửa thì Linh buông C. ra và cô bé này đã bỏ chạy và suýt bị té.
Gia đình cháu bé yêu cầu Ban Quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ phạm. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi dâm ô với cháu C. và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình xét xử sơ thẩm, TAND quận 4 đã 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và thay thẩm phán thụ lý vụ án mới có thể đưa ra phán quyết.

Hôm qua (25/6), sau 2 giờ xử kín, phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 4 (TPHCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đã kết thúc bằng việc tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tòa nhận thấy vụ án cần tiếp tục điều tra nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi dâm ô của cựu phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng để có căn cứ buộc tội.

Xe ô tô vừa dừng trước cổng tòa án, ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, nay là bị cáo trong vụ dâm ô chạy nhanh vào tòa.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao khẳng định hành vi “nựng” bé gái trong thang máy chung cư ở TPHCM của cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh cần phải được xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Theo cơ quan tố tụng quận 4, hành vi của bị can Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi. Hành vi của bị can làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Ngày 27/4, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay, bà Trần Thị Thanh Tân (1964, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vợ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng đã gửi đơn tố cáo lên đơn vị này.

Nguồn tin Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Hữu Linh đang ở TPHCM và ông này đăng ký tạm trú dài hạn tại đây để phục vụ công tác điều tra.