Tuyên án cựu tướng Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ:

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa nộp tiền thay C50

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa trong phiên tòa sáng nay
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa trong phiên tòa sáng nay
TPO - Theo tòa án, cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã thay mặt Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao giao nộp cơ quan điều tra 700 triệu đồng đơn vị này nhận từ nguồn tiền do tổ chức đánh bạc mà có.

Sáng 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu tuyên án vụ “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan các cựu tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa.

Quá trình đánh giá các bị cáo, HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) là người đã bao che cho hoạt động tổ chức đánh bạc của các Cty CNC và VTC online. Bị cáo cũng đề xuất cho CNC thuê trụ sở tại số 10 Hồ Giám của C43 nhằm tạo rào cản, không cho các cơ quan chức năng khác kiểm tra, xử lý của CNC.

Khi Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC và đồng phạm tổ chức đánh bạc công khai, bị cáo Hóa không điều tra, xử lý mà tham mưu cấp trên, chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản đồng ý cho CNC xây dựng hệ thống đánh bạc.

Bản thân bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc không được theo dõi, kiểm tra hoạt động của CNC và cho cấp dưới biết sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để Cty này thí điểm hoạt động đánh bạc.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo, tướng Nguyễn Thanh Hóa đã không chấp hành và chỉ khi có yêu cần lần 2 mới báo cáo không trung thực. Để che dấu hành vi phạm tội của mình, năm 2017, bị cáo Hóa chỉ đạo soạn thảo văn bản lùi về năm 2011 để trình bị cáo Phan Văn Vĩnh ký.

Cũng như bị cáo Vĩnh, bị cáo Hóa cho rằng để CNC đánh bạc nhằm có kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng nhưng thực tế không hề có việc này. “Bản chất hành vi của các bị cáo Vĩnh, Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ nhưng hiện tại chỉ có thể xử lý ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn” - chủ tọa nói.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa hoàn toàn nhận thức hành vi nguy hiểm nhưng vẫn câu kết cùng bị cáo Phan Văn Vĩnh phạm tội. Hành vi của bị cáo Hóa rất đáng lên án vì bản thân là người đứng đầu lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao nhưng lại trợ giúp tội phạm công nghệ cao. Dù bị cáo đã bị tước quân tịch, khai trừ Đảng nhưng tòa án cho rằng vẫn cần áp dụng biện pháp cách ly khỏi xã hội.

Tuy vậy, HĐXX thấy bị cáo Nguyễn Thanh Hóa có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bố đẻ , ông bà nội là liệt sĩ; mẹ đẻ là thương bình; bản thân có thành tích trong công tác... Ngoài ra, việc bị cáo Hóa thay mặt C50 nộp lại 700 triệu đồng đơn vị này nhận từ Nguyễn Văn Dương cũng được coi là tình tiết giảm nhẹ theo đúng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Trước đó, Nguyễn Văn Dương khai từng cho C50 số tiền 700 triệu đồng tiêu tết. Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa khai đã chia số tiền này cho các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...