Giả nhân viên tiếp thị buôn số lượng lớn ma tuý xuyên quốc gia

Tang vật ma tuý bị thu giữ - Ảnh: Hoàng Long
Tang vật ma tuý bị thu giữ - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an, Đoàn đặc nhiệm PCTP số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng giả nhân viên tiếp thị để vận chuyển, buôn bán 20 bánh heroin, 5kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định cho biết, đối tượng buôn bán ma tuý với khối lượng lớn trên là Vũ Công Hoàn (34 tuổi, có HKTT tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Hiện sinh sống tại phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

Năm 1999, sau khi học xong lớp 9, Vũ Công Hoàn bỏ học, bỏ quê vào thuê nhà sống tại phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh làm thợ nhôm kính và lấy vợ, sinh con.

Do ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá dẫn đến vỡ nợ nên cuối năm 2018, Hoàn về quê nhà ở xã Nam Tiến (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) để bán nhà lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, vẫn ngựa quan đường cũ, lao vào lô đề, cờ bạc như con thiêu thân nên Hoàn tiếp tục nợ nần chồng chất.

Giả nhân viên tiếp thị buôn số lượng lớn ma tuý xuyên quốc gia ảnh 1

Đối tượng buôn bán ma tuỹ Vũ Công Hoàn - Ảnh: Hoàng Long

Xuất phát từ việc làm quen được với một số đối tượng buôn bán ma túy ở khu vực Cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum) khi đánh bạc, Hoàn đã kết nối với các đối tượng này thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Kontum về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc bán để trả nợ và tiếp tục chơi bời.

Để che mắt thiên hạ, mỗi lần vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, Hoàn đều giả là nhân viên tiếp thị. Ma túy được Hoàn dấu trong túi du lịch, khoác trên vai, tay ôm cặp tài liệu trình ký, giả danh như một nhân viên tiếp thị, Hoàn vận chuyển ma túy về thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định bán kiếm lời.

Khai nhận với cơ quan công an, Hoàn cho biết dưới vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, nhiều chuyến buôn bán ma túy được Hoàn vận chuyển trót lọt.

Giả nhân viên tiếp thị buôn số lượng lớn ma tuý xuyên quốc gia ảnh 2

Đối tượng và tang vật ma tuý bị bắt giữ quả tang - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, sự xuất hiện chớp nhoáng của "nhân viên tiếp thị" Vũ Công Hoàn tại Nam Định đã được công an tỉnh này "quan tâm". Chỉ sau một thời gian điều tra, xác minh, mọi thông tin về nhân thân của Vũ Công Hoàn cũng như hành vi buôn bán ma túy với khối lượng lớn của Hoàn đã được làm sáng tỏ.

Ngày 15/12, khi Vũ Công Hoàn vận chuyển 20 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp dạng đá về Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định thì bị Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an và Đoàn đặc nhiệm PCTP số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang.

Đến chiều ngày 17/12, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Phòng cảnh sát ĐTTP về Ma túy vì thành tích xuất sắc này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.