Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa “chạy” chế độ để chiếm tiền

TPO - Vẫn với chiêu bài “quan hệ rộng, quen biết nhiều”, một phụ nữ ở Thái Bình đã nhận tiền chạy chế độ người có công của nhiều người trên địa bàn rồi chiếm đoạt.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều qua (13/1), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chế độ thương binh, bệnh binh xảy ra tại địa bàn huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tiến hành điều tra.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Trần Thị Kiêm (59 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu cho biết, cùng với taọ ra vỏ bọc "quan hệ rộng", Trần Thị Kiêm tự nhận là có thể "chạy" được chế độ nạn nhân chất độc màu da cam, chế độ thương, bệnh binh.

Một số người dân ở huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ đã cả tin, đưa tiền cho Kiêm để nhờ "chạy" chế độ với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, Kiêm không "lo" được việc mà dùng số tiền đó vào tiêu dùng cá nhân.

Cũng theo Công an tỉnh Thái Bình, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh này đang chỉ đạo cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG