Thiêu sống vợ vì mâu thuẫn gia đình

Người vợ bị chồng thiêu chạy ra ngoài la hét, kêu cứu - Ảnh minh hoạ
Người vợ bị chồng thiêu chạy ra ngoài la hét, kêu cứu - Ảnh minh hoạ
TPO - Vụ việc xảy ra ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Do mâu thuẫn vợ chồng, người chồng đã dùng chất đốt tẩm lên người rồi châm lửa, biến vợ thành ngọn đuốc sống.

Sáng 24/8, đại diện UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Kiến Xương đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc người chồng phóng hỏa khiến vợ bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 23/8, anh Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã dùng chất gây cháy tạt vào vợ rồi châm lửa đốt. Nạn nhân như ngọn lửa tháo chạy ra ngoài la hét, kêu cứu. Người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cơ quan chức năng. Sau khi gây án người chồng đã lên UBND xã khai báo. Bản thân người chồng cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Đến sáng 24/8, Sở Y tế Thái Bình cho biết, do nạn nhân bị bỏng khoảng 90%, tiên lượng xấu nên đã chuyển người phụ nữa này lên Viện Bỏng Quốc gia.

Cũng theo đại diện UBND xã Bình Nguyên, bước đầu xác định nguyên nhân vụ đốt vợ do mâu thuẫn gia đình.

Hàng xóm của gia đình cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng anh Huy thường xuyên xảy ra cãi vã.

Về gia cảnh, hai vợ chồng anh Đoàn Ngọc Huy có 3 con, vợ làm ở công ty, chồng làm nghề hàn. Từ trước tới nay, vợ chồng anh Huy không có mâu thuẫn gì với hàng xóm, chủ yếu mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình.

MỚI - NÓNG