Tiết lộ sốc vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc ngay tại nhà

Người mẹ 22 tuổi tung tin con sơ sinh bị bắt cóc.
Người mẹ 22 tuổi tung tin con sơ sinh bị bắt cóc.
TPO - Do hoàn cảnh gia đình, chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang) đem con mới 20 ngày tuổi cho người khác nuôi rồi nhận 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T. lại tạo hiện trường giả rồi tung tin con gái mình bị bắt cóc.

Chiều 2/3, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin chính thức liên quan đến việc người phụ nữ tung tin con gái mới 20 ngày tuổi bị bắt cóc khiến dư luận địa phương xôn xao.

Vụ việc xảy ra tại một khu nhà trọ thuộc phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, thông tin bé gái được cho là bị kẻ xấu bắt cóc hoàn toàn không có thật. Đó chỉ là màn kịch được tạo ra từ người mẹ của đứa trẻ sơ sinh.

Tiết lộ sốc vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc ngay tại nhà ảnh 1 Hiện trường nơi được cho là bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc

Cụ thể, sau khi nhận được thông tin về việc con gái mới 20 ngày tuổi của chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang) bị kẻ xấu bắt cóc, công an địa phương đã đến xác minh, trích xuất camera an ninh. Đại tá Chính cho biết, trong quá trình lấy lời khai của chị T. cán bộ điều tra phát hiện trong lời khai có sự mâu thuẫn. Sau một thời gian ngắn đấu tranh, chị T. mới khai đúng bản chất vấn đề.

Làm việc với công an, chị T. sau đó khai sau khi sinh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể nuôi con nên có ý định đưa con mình cho người khác nuôi. Tình cờ chị biết một cặp vợ chồng ở quận 8 (TP.HCM) đang có nhu cầu tìm con nuôi nên chị đồng ý.

Tiết lộ sốc vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc ngay tại nhà ảnh 2 Chị T. thừa nhận rằng tự dựng chuyện con bị bắt cóc

Đến ngày 1/3, cặp vợ chồng từ TP.HCM mang theo 15 triệu đồng xuống Bình Dương gặp và đưa con chị T. về. Do sợ người thân biết chuyện nên chị T. dựng lên một hiện trường con gái mất tích.

Trước đó, tối 1/3, Công an phường Bình Nhâm, TX. Thuận An,  tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị nhận được phản ánh của chị N. T. B. T. (22 tuổi) về việc con gái chị này mới 20 ngày tuổi mất tích nghi bị kẻ xấu bắt cóc.

Theo lời chị T. để con nhỏ trước phòng trọ trên đường Bình Nhâm 40, P.Bình Nhâm, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi chị T. đi vào nhà tắm trở ra thì không thấy con gái đâu. Trong khi đó, chị T. thấy có một túi tiền để trong phòng trọ.

Với vẻ hoảng loạn, chị T. hô hoán hàng xóm và thông báo cho lực lượng chức năng địa phương. Nhận tin báo, công an phường Bình Nhâm đã có mặt ghi nhận vụ việc đồng thời trích xuất camera an ninh. Đến nay, sau quá trình điều tra, vụ việc được làm sáng tỏ. Theo đó, việc bé gái được cho là bị bắt cóc thực chất là do người mẹ tự dựng chuyện.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.