Vụ hỗn chiến tại biển Hải Tiến: Bắt tạm giam một chủ nhà hàng và 10 đối tượng

Vụ hỗn chiến tại biển Hải Tiến: Bắt tạm giam một chủ nhà hàng và 10 đối tượng
TPO - Để điều tra vụ hỗn chiến tại nhà hàng Hưng Thịnh 1, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng, trong đó có chủ nhà hàng.

Sáng 28/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để điều tra vụ hỗn chiến tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 (thuộc khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà hàng này và 10 đối tượng liên quan.

Cụ thể chiều 27/6, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Cao Văn Bắc (SN 1987, ở thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Cao Văn Bắc là chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1, nơi diễn ra vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng vào ngày 23/6.

Ngoài Cao Văn Bắc, cơ quan chức năng ngày 27/6, còn khởi tố và bắt tạm thêm 5 đối tượng khác.

Trước đó vào ngày 26/6, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Phá hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Như vậy đến thời điểm nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tổng cộng 11 đối tượng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 12h40 ngày 23/6 tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá xảy ra vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng. Một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gổ đánh nhau. Hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau, làm 3 người bị thương.

Khi người dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu, nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi. Sau khi lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường, nhóm người trên giải tán, xe cứu thương mới được đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.