Vụ xác người trong bê tông: Thưởng nóng nhân viên khách sạn

Vụ xác người trong bê tông: Thưởng nóng nhân viên khách sạn
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định trao thưởng số tiền 100 triệu đồng cho tập thể, cá nhân trong ban chuyên án vụ thi thể người trong bê tông sau khi đã bắt được nhóm nghi can. Ngoài ra, nhân viên khách sạn phát hiện nghi can và trình báo cũng được thưởng nóng.

Theo đó, ngày 20/5 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra làm rõ vụ án giết người rồi bỏ 2 xác vào bê tông xảy ra tại ngôi nhà số 90 thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện  Bàu Bàng, Bình Dương).

Cụ thể, Ban chuyên án được thưởng 100 triệu đồng, đồng thời tặng bằng khen cho 3 tập thể gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự, phân viện phía nam (Bộ Công an) và phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), 1 cá nhân thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương).

Vụ xác người trong bê tông: Thưởng nóng nhân viên khách sạn ảnh 1 Nhân viên khách sạn tố giác tội phạm được khen thưởng

Ngoài ra, nhân viên khách sạn (người báo nhóm nghi can cho công an), trưởng ban quản lý khu dân cư Tiamo Phú Thịnh và Công an phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một cũng được khen thưởng đột xuất bằng giấy khên và tiền.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, sau khi 2 thi thể được phát hiện trong thùng phuy tại một căn nhà ở huyện Bàu Bàng, Bình Dương, công an nhận được tin báo của nhân viên khách sạn Tiamo thuộc phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một về việc có 4 nghi can tại khách sạn.

Nhận được tin báo, đêm 17/5 công an ập vào khách sạn đưa nhóm nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người tên Huyền về trụ sở làm việc. Bước đầu, nhóm nghi can thừa nhận có liên quan đến vụ án mạng. Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.