175 người nhiễm Covid-19, du thuyền long lanh hóa ‘ổ dịch di động’

Thân nhân các hành khách mắc kẹt trên thuyền gọi điện và vẫy chào người nhà từ xa. Ảnh: Reuters
Thân nhân các hành khách mắc kẹt trên thuyền gọi điện và vẫy chào người nhà từ xa. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay, 12/2, cho biết đã có thêm 39 người trên du thuyền Diamond Princess dương tính với virus Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trên thuyền lên 175 ca. Trong đó, có một nhân viên kiểm dịch.

Du thuyền Diamond Princess đã được cách ly gần 2 tuần sau khi đến cảng Yokohama (Nhật Bản) hôm 3/2.

Trước đó, một du khách xuống thuyền ở Hồng Kông đã được chẩn đoán nhiễm virus Covid-19, khiến cơ quan y tế Nhật Bản phải lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm thuyền viên và hành khách khác để xác định quy mô lây lan.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 175 người trên tổng số 3.700 người có mặt trên thuyền dương tính với virus Covid-19.

Trong số 39 ca bệnh mới nhất, có 10 người là thuyền viên và 29 người là hành khách.

10 người mang quốc tịch Nhật Bản, và những người còn lại đến từ 11 quốc gia khác nhau, bao gồm Mỹ, Trung Quốc.

4 người trong số đó đang nguy kịch.

Những người được xác định nhiễm virus Covid-19 hiện đã xuống thuyền và được đưa đến bệnh viện.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới, có một người là nhân viên kiểm dịch.

Người này làm nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn kể từ ngày 3/2. Tuy không mặc đồ bảo hộ, nhưng người này luôn tuân thủ quy tắc đeo khẩu trang và găng tay.

“Thật kinh khủng khi biết nhân viên kiểm dịch cũng mắc bệnh”, một hành khách nói. “Những người đến phòng của chúng tôi để kiểm tra sức khỏe đều đeo khẩu trang và găng tay. Những người lấy máu xét nghiệm cũng che kín mặt và mặc đồ bảo hộ đầy đủ.”

Hiện chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc cho phép người già và những người mãn tính rời thuyền trước khi hết hạn cách ly vào ngày 19/2.

Theo tờ Japan Times, khoảng 80% hành khách có độ tuổi từ 60 trở lên. 215 người ở độ tuổi 80 và 11 người ở độ tuổi 90.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG