Anh: Gần 100.000 người nhập cảnh trong thời gian phong tỏa toàn quốc do COVID-19

Gần 100.000 người đã nhập cảnh vào Anh trong thời gian nước này phong tỏa toàn quốc.
Gần 100.000 người đã nhập cảnh vào Anh trong thời gian nước này phong tỏa toàn quốc.
TPO - Một trong những cố vấn khoa học của Chính phủ Anh tiết lộ đã có ít nhất 95.000 người nhập cảnh vào đảo quốc sương mù kể từ khi quốc gia này ban hành lệnh phong toàn quốc, đồng thời không có một con số chính xác về việc bao nhiêu người trong số họ đã mắc COVID-19 trước đó.

Giáo sư John Aston, cố vấn khoa học tại Bộ Nội vụ Anh, trong lần xuất hiện gần nhất trước các nghị sĩ thuộc ủy ban khoa học và công nghệ của Hạ viện Quốc hội Anh cho rằng việc hạn chế nhập tại các đường biên giới đã giúp trì hoãn đỉnh dịch COVID-19 và giúp hệ thống y tế nước này có thêm thời gian để chuẩn bị, tuy nhiên ông không nói trong vòng bao lâu hoặc chứng minh biện pháp này đã giúp giảm bớt số người tử vong do virus corona mới tại đảo quốc sương mù.

Ông Aston cho biết thêm trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 26/4, ước tính 95.000 hành khách đã nhập cảnh vào Vương quốc Anh thông qua đường hàng không và khoảng 53.000 người trong số đó là công dân Anh.

Những thông tin được vị giáo sư đưa ra đến trong bối cảnh chính phủ Anh đang chuẩn bị thực hiện việc cách ly tập trung 14 ngày đối với những hành khách đến nước này bằng đường hàng không. Đây cũng là một biện pháp đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng chính phủ Anh lẽ ra nên áp dụng chính sách này trước khi ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc.

Anh: Gần 100.000 người nhập cảnh trong thời gian phong tỏa toàn quốc do COVID-19 ảnh 1 Các hành khánh nhập cảnh tại sân bay quốc tế Luton (Anh). Ảnh: The Guardian.

Được biết 10 ngày trước khi thủ tướng Anh Boris Johnson ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, chính phủ nước này cũng đã tạm ngừng việc ban hành những hướng dẫn tự cách ly tại nhà ở các cửa khẩu cho những người đến từ một số quốc gia cụ thể, bao gồm từ Ý và Trung Quốc (thời điểm đó đang là những tâm dịch COVID-19 của thế giới).

Mặc dù những người này cũng phải chịu những hạn chế giống như toàn bộ người dân sinh sống tại Anh trong thời gian nước Anh thắt chặt lệnh phong toàn quốc, tuy nhiên việc chỉ áp dụng các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng áp phích và tờ rơi được cho là chưa đủ và đã khiến xứ sở sương mù để lỡ “thời điểm vàng” trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, một thống kê cũng chỉ ra rằng trong gần ba tháng đầu tiên của năm nay đã có khoảng 18,1 triệu lượt hành khách đến Vương quốc Anh thông qua ba con đường: hàng không, đường bộ và đường biển, tuy nhiên chỉ có 273 hành khách đến bằng đường hàng không được đưa đi cách ly.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.