Anh lên kế hoạch cấp 'hộ chiếu sức khỏe' cho phép người dân trở lại làm việc

TPO - Các công ty công nghệ tại Anh đang có những cuộc thảo luận với chính phủ nước này về việc cấp hộ chiếu sức khỏe bằng phương pháp sử dụng xét nghiệm COVID-19 và công nghệ nhận dạng khuôn mặt nhằm giúp người dân tại đảo quốc sương mù có thể trở lại làm việc một cách an toàn nhất.

Một công ty có thâm niên trong lĩnh vực nhận dạng con người bằng công nghệ sinh trắc học là Onfido đã cung cấp một bản kế hoạch chi tiết cho chính phủ Anh liên quan đến những công nghệ có thể được triển khai trên toàn nước Anh nhằm xác định người nhiễm COVID-19.

Trong bản dự thảo này, công ty Onfido cho biết hộ chiếu sức khỏe mà họ triển khai sẽ dựa trên kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng kháng nguyên/kháng thể và sẽ sẵn sàng để đưa vào thử nghiệm ở Anh trong những tháng sắp tới. Được biết dự án “hộ chiếu sức khỏe” của công ty này đã được thí điểm ở một số quốc gia trên toàn thế giới.

Theo các chuyên gia, công nghệ sinh trắc học khuôn mặt có thể được sử dụng để cung cấp một chứng chỉ kỹ thuật số, đôi khi được biết đến với cái tên “hộ chiếu miễn dịch” nhằm chứng minh một người nào đó có bị nhiễm COVID-19 hay không.

Các chuyên gia nhận dạng kỹ thuật số cũng cho biết thêm họ vẫn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu thêm nhằm xác định những gì có thể phù hợp với kế hoạch của chính phủ Anh, tuy nhiên việc các nhà khoa học đang phát triển một loại chứng chỉ sức khỏe thông qua các công nghệ ứng dụng trong thời gian trở lại đây đang thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Biện pháp này có thể được xem như là một cách nhằm thể giảm thiểu những tác động đến nền kinh tế Anh nói chung và các doanh nghiệp tại nước này nói riêng do sự duy trì giãn cách xã hội ngay các biện pháp phong tỏa hiện tại được nới lỏng trong thời gian sắp tới.

Anh lên kế hoạch cấp 'hộ chiếu sức khỏe' cho phép người dân trở lại làm việc ảnh 1 Một y tá đang cầm trên tay một bộ xét nghiệm COVID-19 tại một bệnh viện ở Edinburgh (Scotland). Ảnh: The Guardian.

Cuối tuần qua, đã có hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh việc y tế trên thế giới đã có những bước đột phá trong việc phát triển các xét nghiệm COVID-19 dựa trên các kháng thể. Trong đó, nhà sản xuất dược phẩm Roche của Thụy Sĩ đã nhận được sự phê duyệt cấp tốc đến từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ liên quan đến công nghệ xét nghiệm COVID-19 mà công ty này đã và đang phát triển.

Bên cạnh đó, tập đoàn Quotient có trụ sở tại Edinburgh, Scotland cho biết các máy sàng lọc của họ có khả năng thực hiện khoảng 36.000 xét nghiệm COVID-19 bằng kháng thể mỗi ngày và cho kết quả sau 35 phút với độ chính xác lên đến 99,8 %.

Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đưa ra những sự quan ngại liên quan đến việc cung cấp cho người dân một sự đảm bảo rằng họ có thể miễn nhiễm với COVID-19 thông qua một tấm “hộ chiếu sức khỏe”, nhất là khi các bằng chứng về sự phát triển của hệ miễn dịch con người sau khi họ đã mắc COVID-19 vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.