Báo Mỹ: Trên thế giới có 8 chủng virus SARS-CoV-2

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục biến đổi, và trên thế giới hiện đã có tới 8 chủng khác nhau.

Thông tin trên được đưa ra bởi Trevor Bedford, người phụ trách trang web NextStrain.org, hiện đang theo dõi bộ gene virus SARS-CoV-2 qua các mẫu được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.

Dù xác định có tới 8 chủng SARS-CoV-2 khác nhau, nhưng theo Bedford, tin mừng là các chủng đột biến này không gia tăng mức độ nguy hiểm.

“Nếu hiểu theo nghĩa đen là virus đang thay đổi về mặt di truyền, thì câu trả lời là đúng như vậy”, nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Đại học Harvard - Marc Lipsitch - nói với NPR.

“Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu sự thay đổi của virus có tác động đến quá trình phát bệnh, khả năng truyền bệnh hoặc các yếu tố khác mà chúng ta quan tâm hay không.”

Các chủng virus mới thực chất chỉ khác nhau một chút, không thay đổi về mức độ nguy hiểm, theo các chuyên gia.

“Tỷ lệ đột biến quan sát được (khoảng hai đột biến mỗi tháng) là hoàn toàn bình thường đối với một loại virus”, Bedford viết trên Twitter. “Cúm và cảm lạnh thông thường cũng có tỷ lệ đột biến tương tự. Thậm chí virus cúm còn đột biến nhanh hơn.”

Việc ghi nhận bộ gene virus là động thái cần thiết, để dự đoán xem virus có thể bị ngăn chặn hay không, và biện pháp cách ly xã hội có hiệu quả hay không.

Những gì giới khoa học biết về SARS-CoV-2 hiện vẫn đang là những thông tin cơ bản, cần nghiên cứu nhiều hơn. Tuy nhiên, những thay đổi dưới kính hiển vi của virus đang giúp giới khoa học lập bản đồ lây truyền của mầm bệnh thông qua quần thể người.

“Các đợt bùng phát đều có thể truy vết. Chúng tôi có khả năng giải mã trình tự gene theo thời gian thực tế để xem có chủng nào đang lan truyền”, chuyên gia truyền nhiễm tại Đại học California - Charles Chiu - nói.

Theo Theo NY Daily News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.