Google News

Chính quyền ông Biden tạm dừng bán vũ khí cho một số quốc gia

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tờ Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tạm dừng hoạt động bán vũ khí cho một số quốc gia, và xem xét lại việc bán máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin cho Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ tạm dừng một số hoạt động bán vũ khí cho nước ngoài.

Tuy nhiên, người này cũng khẳng định đây chỉ là động thái mang tính thông lệ, là “hoạt động hành chính cần có cho bất cứ quá trình chuyển giao quyền lực nào”.

Việc này cho thấy “mục tiêu chiến lược của chính quyền trong thời gian tới là xây dựng các đối tác an ninh mạnh mẽ hơn, dễ tương tác hơn và có năng lực hơn.”

Hiện không rõ thỏa thuận nào sẽ bị tạm dừng, nhưng phóng viên Bloomberg cho biết trước đó cùng ngày, rằng hợp đồng bán máy bay F-35 Lockheed Martin cho UAE và hợp đồng bán vũ khí cho Ả Rập Saudi nằm trong số này.

Theo Wall Street Journal, Mỹ muốn đảm bảo rằng vũ khí của Mỹ không được sử dụng để "tiếp tục chiến dịch quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu ở Yemen".

Cuối ngày, Đại sứ UAE tại Mỹ - Yousef Al Otaiba nêu rõ tầm quan trọng của việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch xem xét lại việc bán vũ khí.

“Như trong những lần chuyển giao trước, UAE dự đoán chính quyền mới sẽ xem xét lại các chính sách hiện tại. Gói F-35 không chỉ đơn thuần là bán vũ khí, mà còn giúp UAE duy trì khả năng răn đe đối với hành vi gây hấn. Song song với việc đối thoại và hợp tác an ninh, gói này sẽ giúp trấn an các đối tác trong khu vực”, Đại sứ Al Otaiba cho biết trên trang Twitter của Đại sứ quán.

Trước đó, vài giờ trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden, UAE đã kí một thỏa thuận với Mỹ để mua 50 máy bay F-35, và tối đa 18 máy bay không người lái.

Chính quyền ông Biden tạm dừng bán vũ khí cho một số quốc gia ảnh 1

THẾ GIỚI 24H: Ông Biden 'bắt tay' với ông Putin gia hạn Hiệp ước START mới

Ngày 27/1, theo New York Times, Điện Kremlin tuyên bố Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), nhằm duy trì thỏa thuận về vũ khí cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Chính quyền ông Biden tạm dừng bán vũ khí cho một số quốc gia ảnh 2

Ông Biden sẽ 'rắn' với Nga hơn người tiền nhiệm?

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ khi ông nhậm chức. Theo Nhà Trắng, ông Biden trao đổi với người đồng cấp Nga về một loạt vấn đề nóng, từ chuyện tấn công mạng gần đây đến vụ việc mà phương Tây gọi là “đầu độc” nhân vật đối lập hàng đầu ở Nga.

Chính quyền ông Biden tạm dừng bán vũ khí cho một số quốc gia ảnh 3

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng tân Ngoại trưởng Mỹ

Nhân dịp ông Antony Blinken được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ, ngày 27/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng.